Nga điều tàu hộ vệ tên lửa hiện đại nhất tới Syria

Đô đốc Grigorovich trong quá trình thử nghiệm ở biển Barents. Ảnh: Sputnik.
Đô đốc Grigorovich trong quá trình thử nghiệm ở biển Barents. Ảnh: Sputnik.
Hải quân Nga triển khai hộ vệ hạm Đô đốc Grigorovich thuộc lớp tàu hiện đại nhất mang tên lửa hành trình Kalibr để yểm trợ cụm tàu sân bay tại Syria.

Tàu hộ vệ tên lửa Đô đốc Grigorovich đã rời cảng Sevastopol, Nga để tới Syria, Sputnik ngày 3/11 đưa tin. Nhiệm vụ chính của tàu là yểm trợ cho cụm tàu sân bay chiến đấu Đô đốc Kuznetsov đang hoạt động ngoài khơi Syria.

Đây là chiếc đầu tiên trong loạt 6 tàu thuộc Đề án 11356M, một trong hai lớp tàu hộ vệ hiện đại nhất trong biên chế Hải quân Nga hiện nay. Đô đốc Grigorovich được thiết kế cho nhiệm vụ chống hạm, chống ngầm và phòng không hạm đội. Tàu có thể hoạt động độc lập hoặc theo các biên đội tàu chiến hỗn hợp.

Tàu dài 124 m, rộng 15 m, lượng giãn nước đầy tải 4.035 tấn. Vũ khí chính của tàu hộ vệ Đô đốc Grigorovich gồm 8 tên lửa hành trình Kalibr-NK với tầm bắn 1.500 đến 2.500 km, 24 tên lửa phòng không tầm trung thuộc tổ hợp 3S90M Shtil-1.

Nga đang tìm cách tăng cường sự hiện diện hải quân tại Địa Trung Hải. Moscow mới đây điều cụm tàu sân bay chiến đấu Đô đốc Kuznetsov tới vùng biển này để tham gia cuộc chiến chống khủng bố ở Syria. Trước đó, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Nikolai Pankov công bố kế hoạch xây dựng căn cứ thường trực tại quân cảng Tartus ở Syria. Hiện Tartus là quân cảng duy nhất của Nga tại khu vực Địa Trung Hải.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.