Nga dọa chặn Facebook, Twitter, Google

Để tuân thủ luật Nga, Google, Twitter và Facebook phải nộp dữ liệu về các blogger của Nga thu hút hơn 3.000 người đọc mỗi ngày, và dỡ những trang web mà Roskomnadzor coi là kêu gọi “biểu tình và gây bất ổn”.
Để tuân thủ luật Nga, Google, Twitter và Facebook phải nộp dữ liệu về các blogger của Nga thu hút hơn 3.000 người đọc mỗi ngày, và dỡ những trang web mà Roskomnadzor coi là kêu gọi “biểu tình và gây bất ổn”.
TP - Cơ quan giám sát truyền thông Nga, Roskomnadzor, vừa gửi thư đến Google, Twitter và Facebook để cảnh báo việc họ vi phạm luật internet của Nga. Một phát ngôn viên Nga hôm 21/5 nói rằng, hoạt động của 3 công ty Mỹ ở Nga có thể bị chặn nếu họ không tuân thủ quy định.

Cơ quan giám sát truyền thông Nga nói rằng, công nghệ mã hóa của 3 hãng này khiến Nga không có cách nào chặn một số trang web mà chỉ có thể chặn tiếp cận vào những nội dung vi phạm bằng cách chặn toàn bộ dịch vụ.

Để tuân thủ luật Nga, Google, Twitter và Facebook phải nộp dữ liệu về các blogger của Nga thu hút hơn 3.000 người đọc mỗi ngày, và dỡ những trang web mà Roskomnadzor coi là kêu gọi “biểu tình và gây bất ổn”. Theo luật Nga, những blogger có lượng người theo dõi lớn phải đăng ký chính thức và phải được cơ quan chức năng xác nhận danh tính.

Trên website, Facebook thông báo, năm ngoái, mạng xã hội này hai lần từ chối yêu cầu nộp dữ liệu về danh tính người dùng, nhưng đáp ứng trên 80% trong số hơn 14.000 yêu cầu của chính phủ, tòa án và các cơ quan Mỹ. Twitter có động thái tương tự.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG