Nga: Đóng tàu ngầm nguyên tử thế hệ thứ tư

Nga: Đóng tàu ngầm nguyên tử thế hệ thứ tư
Ngày 19/3, Nga đã khởi công đóng tàu ngầm nguyên tử "Vladimir Monomakh". Theo dự kiến sẽ hoàn thành và trao cho hải quân Nga trong năm 2007.
Nga: Đóng tàu ngầm nguyên tử thế hệ thứ tư ảnh 1

Ngày 19/3, ngày của Hạm đội tàu ngầm Nga, tại nhà máy đóng tàu Severodvinsk thuộc tỉnh Arhangel'sk (trên bờ biển Bắc) đã khởi công đóng tàu ngầm nguyên tử thế hệ thứ tư "Vladimir Monomakh", theo thiết kế 949-A "Antei" (tương đương tàu Oscar-2 của NATO).

Theo lời Đại tướng Aleksei Moskovski, con tàu "Vladimir Monomakh" sẽ được hoàn thành và trao cho hải quân Nga trong năm 2007.

Chiếc tàu ngầm nguyên tử "Belgorod" với cùng thiết 949-A "Antei", đang được đóng ở xưởng đóng tàu này, sẽ được hoàn thành và trao cho hải quân trong những tháng tới.

Theo ANTG

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.