Nga dừng dự án cung cấp khí đốt cho Thổ Nhĩ Kỳ

Một đường ống dẫn khí của Nga. Ảnh minh họa: RT.
Một đường ống dẫn khí của Nga. Ảnh minh họa: RT.
Bộ trưởng Năng lượng Nga Aleksandr Novak ngày 3/12 cho hay Moscow đã ngừng Dự án dòng chảy phương Nam, một dự án cung cấp khí đốt cho Thổ Nhĩ Kỳ, nhằm đáp trả việc Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay quân sự Nga ở biên giới Syria gần đây.

“Việc đàm phán về Dự án dòng chảy phương Nam vừa bị hoãn lại”, Bộ trưởng Novak cho hay và xác nhận rằng dự án này nằm trong khuôn khổ của Ủy ban liên chính phủ hợp tác về thương mại và kinh tế giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức bị trì hoãn.

Tập đoàn khí đốt của Nga Gazprom đã đình chỉ dự án trên kể từ xảy ra vụ bắn rơi máy bay Nga ngày 24/11 và đang đợi chỉ thị từ chính phủ Nga.

“Chúng tôi đang đợi người đứng đầu nhà nước (Nga) có thể tuyên bố đóng băng hoặc tạm dừng Dự án dòng chảy phương Nam”, một nguồn tin Gazprom giấu tên tiết lộ.

Một nguồn tin thứ 2 cho biết: “Chúng tôi hy vọng là Dự án dòng chảy phương Nam có thể chỉ bị trì hoãn trong vài năm, hơn là ngừng hoàn toàn”.

Dự án dòng chảy phương Nam là một trong số dự án quan trọng hợp tác giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm mục đích cung cấp khí đốt cho Ankara. Dự án chạy qua Biển Đen và tiến về nam Âu. Thời điểm khởi công dự án được ấn định là vào tháng 6 năm nay nhưng đã bị hoãn lại do Moscow và Ankara không đạt được một hiệp định liên chính phủ.

Kể từ khi Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay quân sự Nga, tương lai của dự án vẫn chưa được định đoạt. Bộ trưởng Kinh tế Nga Alexei Ulyukayev tháng trước tuyên bố rằng Dự án dòng chảy phương Nam và dự án điện hạt nhân Akkuyu nằm trong số dự án bị ảnh hưởng bởi việc Điện Kremlin trừng phạt kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, không dự án nào trong 2 dự án trên nằm trong danh sách các biện pháp trừng phạt kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ mà chính phủ Nga thông qua ngày 1/12. Danh sách các biện pháp trừng phạt kinh tế bao gồm việc cấm nhập khẩu sản phẩm nông sản và các chuyến bay hàng không.

Những vấn đề đối với Dự án dòng chảy phương Nam sẽ không ảnh hưởng tới việc Nga cung cấp khí đốt cho Thổ Nhĩ Kỳ qua đường ống hiện nay là Dòng chảy Xanh.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG