Nga hạn chế quan chức dùng còi xe ưu tiên

Nga hạn chế quan chức dùng còi xe ưu tiên
TPO - Duma quốc gia Nga đang xem xét một dự luật hạn chế việc sử dụng những xe có còi hụ ưu tiên, vốn cho phép một số lái xe chở VIP được phép bỏ qua các quy định giao thông thông thường để di chuyển nhanh.
Nga hạn chế quan chức dùng còi xe ưu tiên ảnh 1

Giao thông đông đúc tại Matxcơva - Ảnh: Travelreview

Hụ còi ưu tiên trên xe được biết đến tại Nga là "migalki" và thường được các xe chở những quan chức cao cấp của nhà nước và doanh nhân cỡ bự sử dụng, nhằm di chuyển nhanh trên những đoạn đường ùn tắc.

Dự luật hạn chế dùng còi xe ưu tiên do nghị sĩ Anatoly Ivanov của đảng United Russia cầm quyền đưa ra, trong đó sẽ xử phạt lái xe lạm dụng còi xe ưu tiên.

Theo phó chủ tịch ủy ban an ninh của Duma quốc gia Nga Sergey Goncharov, số xe được hưởng quyền có còi xe ưu tiên trên đường phố sẽ bị giảm. Ông cho biết thêm, cơ quan an ninh liên bang có một danh sách những người cần được bảo vệ và dùng còi xe ưu tiên, nhưng số này không nhiều.

Trước đó, hôm thứ ba vừa qua, một cuộc biểu tình chống còi xe ưu tiên tại Matxcơva đã bị cảnh sát ngăn chặn. Nhiều người cũng đang kêu gọi hạn chế số lượng quan chức được quyền sử dụng còi xe ưu tiên vì chúng gây phiền toái cho họ, đặc biệt ở Matxcơva, nơi một số xe sử dụng hình thức ưu tiên này gây ra những vụ tai nạn nghiêm trọng.

Hôm 25 - 2 vừa qua, hai phụ nữ thiệt mạng khi xe của họ va chạm với xe gắn còi ưu tiên đang chở ông Anatoly Barkov, phó chủ tịch tập đoàn dầu khí Lukoil khổng lồ của Nga.

Quan điểm hạn chế còi xe ưu tiên nhận được sự ủng hộ của thị trưởng Matxcơva Yuri Luzhkov. Ông từng phát biểu với báo chí rằng, chỉ có ba người tại nước Nga nên có quyền sử dụng còi xe ưu tiên đặc biệt, đó là tổng thống, thủ tướng và giáo trưởng giáo hội chính thống giáo Nga.

Thành Nam
Theo BBC, Independent

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.