Nga: Hiến máu cứu nạn nhân vụ đánh bom Volgograd

Nga: Hiến máu cứu nạn nhân vụ đánh bom Volgograd
TPO- Nhiều người dân nước Nga tới bệnh viện Volgograd để hiến máu nhân đạo, cứu các nạn nhân bị thương trong vụ đánh bom khủng bố vừa xảy ra ở khu vực này.

> Liên tiếp đánh bom khủng bố ở Nga

Những hình ảnh ghi lại cho thấy, đông đảo người dân Nga tập trung bên ngoài các phòng lấy máu ở một bệnh viện tại Volgograd.

Vụ đánh bom xảy ra ở khu vực này hôm 30/12 làm 14 người chết và 15 người bị thương.

Nam thanh niên tự nguyện hiến máu ở bệnh viện Volgograd
Nam thanh niên tự nguyện hiến máu ở bệnh viện Volgograd.
Rất đông người dân nước Nga chờ bên ngoài phòng lấy máu
Rất đông người dân nước Nga chờ bên ngoài phòng lấy máu.
Lượng máu này sẽ được dùng để cứu giúp các nạn nhân vụ đánh bom vừa xảy ra ở khu vực Volgograd
Lượng máu này sẽ được dùng để cứu giúp các nạn nhân vụ đánh bom vừa xảy ra ở khu vực Volgograd.

Trước đó, người phát ngôn của chính quyền Volgograd cho biết, mỗi gia đình nạn nhân thiệt mạng trong vụ đánh bom ở khu vực này sẽ được bồi thường 1 triệu rubles (tương đương 33.000 USD).

Sau các vụ đánh bom khủng bố liên tiếp khiến hàng chục người thương vong, Nga đã tăng cường thắt chặt an ninh trên toàn quốc nhằm đối phó với nguy cơ các vụ tấn công tương tự xảy ra.

Nguyễn Thủy
Theo Xinhua, RT

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.