Nga: Học sinh bắn chết cảnh sát và giáo viên

Cảnh sát liên bang phong tỏa hiện trường. Ảnh: RIA Novosti
Cảnh sát liên bang phong tỏa hiện trường. Ảnh: RIA Novosti
TPO - Học sinh của một trường trung học ở Moscow (Nga) mang theo súng đã bắt cóc hơn 20 học sinh và nổ súng giết chết một giáo viên cùng một cảnh sát trước khi bị các lực lượng chức năng bắt giữ.

Sự việc xảy ra sáng ngày 3/2 (giờ Moscow). RIA Novosti dẫn nguồn tin từ Bộ Nội vụ Nga cho biết, nghi phạm xả súng bắt cóc con tin là một trong số học sinh của trường học số 263, ở ngoại ô phía Bắc Thủ đô Moscow.

Một cảnh sát và một giáo viên đã bị hung thủ sát hại trước khi cảnh sát liên bang can thiệp.

Theo RIA Novosti, nghi phạm vào trường và đe dọa nhân viên bảo vệ bằng một khẩu súng trường trước khi chạy tới lớp học sinh học. 

Khi lực lượng chức năng tới, bảo vệ đã dẫn họ tới lớp học sinh học, và nghi phạm mang vũ khí đã nổ súng, khiến hai người thiệt mạng.

Bộ Nội vụ Nga cho biết nghi phạm đã bị bắt vào khoảng 13 giờ cùng ngày. Danh tính cũng đã được xác định.

Phát ngôn viên Bộ Nội vụ, ông Andrei Pilipchuk, cho biết: “Nghi phạm xả súng đã bắt giữ 20 học sinh và 1 giáo viên làm con tin. Nghi phạm này chính là học sinh trong trường. Nghi phạm này đã bị bắt giữ và tất cả học sinh đã được giải cứu an toàn. Một cảnh sát và 1 giáo viên tại trường số 263 thiệt mạng”.

Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.