Nga khẳng định Syria không sử dụng vũ khí hóa học

Nga khẳng định Syria không sử dụng vũ khí hóa học
TPO – Tổng thống Nga Vladimir Putin trong ngày thứ hai diễn ra hội nghị thượng đỉnh G8 tại Bắc Ailen khẳng định, không có bằng chứng cho thấy Syria sử dụng vũ khí hóa học.

> Tổng thống Assad dọa châu Âu ‘phải trả giá’ nếu giúp phe nổi dậy
> Hội nghị thượng đỉnh G8: 'Nóng' vì Syria

Tổng thống Nga Putin lên tiếng khẳng định chính phủ Syria không sử dụng vũ khí hóa học
Tổng thống Nga Putin lên tiếng khẳng định chính phủ Syria không sử dụng vũ khí hóa học . Ảnh: RT

Khẳng định này của Tổng thống Nga đi ngược lại với các nhà lãnh đạo còn lại tại Hội nghị thượng đỉnh G8.

“Chúng tôi không nhận thấy có bất cứ loại vũ khí hóa học nào mà Chính phủ Syria sử dụng”, dẫn lời tổng thống Putin.

Ông Putin cũng nhấn mạnh rằng “không bao giờ cảm thấy bị cô lập” tại Hội nghị thượng đỉnh dù những quan điểm và khẳng định của ông đều trái ngược với 7 nhà lãnh đạo còn lại.

Tuy nhiên, ông Putin cho rằng các nhà lãnh đạo G8 đã tìm được một giải pháp chung để giải quyết các cuộc xung đột ở Syria.

Đề cập đến vấn đề cung cấp vũ khí cho quân nổi dậy, ông Putin chưa đưa ra báo cáo xác thực về việc này bởi hiện này, ông khẳng định cần phải điều tra rõ cáo buộc của Mỹ về Syria sử dụng vũ khí hóa học.

Không vội vàng

Tại cuộc họp, ông Putin kêu gọi các nước phương Tây không vội vàng trong việc cung cấp vũ khí cho phe đối lập Syria và rằng vũ khí này có thể rơi vào tay kẻ xấu, hoặc không thể kiểm soát được.

8 thành viên tham gia Hôi nghị thượng định G8 tại Bắc Ailen trong đó vấn đề Syria là điểm
8 thành viên tham gia Hôi nghị thượng định G8 tại Bắc Ailen trong đó vấn đề Syria là điểm "nóng" của hội nghị . Ảnh: RT

“Tôi kêu gọi tất cả các bên nên cân nhắc khi thực hiện bước tiếp theo. Đó sẽ là một công cụ rất nguy hiểm”, ông Putin nói.

Theo RT, ông Putin không loại trừ khả năng Nga ký hợp đồng vũ khí mới với Chính phủ Syria. Tổng thống Nga nhấn mạnh rằng tất cả các hợp đồng đều được thực hiện theo đúng luật pháp quốc tế.

Các thành viên của hội nghị G8 cũng đã nhất trí Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ đảm nhận “vai trò và trách nhiệm chính” trong việc tìm ra giải pháp giải quyết các cuộc khủng hoảng.

Nguyễn Thủy
Theo RT

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.