Nga khiến IS mất 1,5 triệu USD mỗi ngày

Nga khiến IS mất 1,5 triệu USD mỗi ngày
Lực lượng Nga phá hủy nhiều cơ sở lọc dầu và xe chở dầu do IS kiểm soát, cắt giảm mạnh nguồn thu của nhóm cực đoan. Theo tính toán, IS mất 1,5 triệu USD hàng ngày từ việc bán dầu.

Theo RT, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 20/11 báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin rằng máy bay chiến đấu Nga phá hủy 15 nhà máy lọc dầu và 525 xe chở dầu ở Syria trong một tuần đánh bom. Ông nói rằng việc này khiến IS mất 1,5 triệu USD trong thu nhập hàng ngày từ việc bán dầu.

Theo ông Shoigu, chiến đấu cơ Nga tiến hành 522 đợt xuất kích và phá hủy hơn 800 mục tiêu trong 4 ngày qua. Máy bay ném bom tầm xa và tàu hải quân Nga đã phóng 101 tên lửa hành trình.

Ông Shoigu nói rằng các cuộc không kích trong tuần này gây ra thương vong đáng kể với IS, trong đó có hơn 600 tay súng thiệt mạng chỉ trong một đợt không kích ở tỉnh Deir el-Zour.

Nga khiến IS mất 1,5 triệu USD mỗi ngày ảnh 1   Vị trí các tỉnh của Syria. Đồ họa: Nybooks.

Nga bắt đầu can thiệp quân sự vào Syria từ ngày 30/9, và càng tăng cường tấn công sau khi xác nhận rằng máy bay Metrojet Nga rơi tại Ai Cập do bị gài bom. IS đã nhận trách nhiệm về vụ việc này.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG