Nga không can thiệp quân sự vào Syria

Nga không can thiệp quân sự vào Syria
TP - Ngày 14-3, phát biểu trước Quốc hội Nga, Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov nói rằng, Mátxcơva chỉ cung cấp cho Syria vũ khí để chống lại mọi mối đe dọa từ bên ngoài, chứ không có ý định sử dụng sức mạnh quân sự để bảo vệ Tổng thống Syria Bashar al Assad.

Ngoại trưởng Lavrov nói, Nga không cung cấp cho Syria bất kỳ loại vũ khí nào để Damascus sử dụng chống lại người biểu tình. Ông chỉ trích Tổng thống Assad quá chậm trễ trong việc thực hiện những cải cách thiết yếu.

Trước các chất vấn của các nghị sĩ Nga, Ngoại trưởng Lavrov nói: “Đúng là chúng ta đang bán vũ khí cho Syria để họ sử dụng vào việc bảo vệ an ninh quốc gia và quốc phòng. Chúng ta không cung cấp cho Syria vũ khí để họ dùng chống lại người biểu tình, dân lành cũng như để họ làm bùng lên xung đột”.

Ông Lavrov nhấn mạnh rằng, Nga không đứng lên bảo vệ một chế độ hay một cá nhân cụ thể nào, mà Nga chỉ đang bảo vệ luật pháp quốc tế với quan điểm cho rằng các cuộc xung đột nội bộ chỉ được giải quyết không có sự can thiệp từ bên ngoài.

Mátxcơva luôn bảo vệ Syria vì đây là đồng minh chủ chốt của Nga để Damascus không bị trừng phạt vì sự đàn áp đẫm máu của chế độ Assad đối với các lực lượng nổi dậy.

Liên Hợp Quốc vừa công bố số người thiệt mạng trong các cuộc xung đột ở Syria vừa qua đã lên tới hơn 7.500.

Ngoại trưởng Lavrov quả quyết rằng, Nga chỉ tôn trọng luật pháp quốc tế chứ không có tham vọng bảo vệ khách hàng của mình.

Phát biểu của ông Lavrov diễn ra trong bối cảnh tình hình Syria ngày càng lún sâu vào khủng hoảng.

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy gọi Tổng thống Syria Bashar al Assad là kẻ giết người và kêu gọi đưa ông Assad ra xét xử tại tòa án hình sự quốc tế về tội chống lại loài người.

Đ.P
Theo AP, BBC

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG