Nga không cung cấp vũ khí kỹ thuật cao cho Hezbollah

Nga không cung cấp vũ khí kỹ thuật cao cho Hezbollah
TP - Phía Israel cho rằng vũ khí lạ của Hezbollah chính là tổ hợp tên lửa chống tăng Kornet do Nga sản xuất. Bằng cách nào Hezbollah có được loại vũ khí hiện đại này vẫn còn là một câu hỏi lớn đối với các nhà quân sự Do Thái.

Sau cuộc chiến tranh 34 ngày giữa Israel và Hezbollah, các quan chức quốc phòng ở Tel Aviv hết sức bối rối khi chứng kiến nhiều xe tăng của Israel bị một loại vũ khí lạ của Hezbollah tiêu diệt.

Nếu quả thực Hezbollah đã sở hữu tổ hợp tên lửa chống tăng Kornet, đường đi của vũ khí này chỉ có hai cách là Matxcơva xuất khẩu trực tiếp cho Hezbollah vũ khí nói trên.

Hoặc là Nga cung cấp tên lửa Kornet cho một nước không phải là Libăng nhưng sau đó nước thứ 3 lại tiếp tục chuyển giao vũ khí này vào tay Hezbollah.

Cách đặt vấn đề như vậy của giới quân sự Israel đã bị phía Nga chính thức bác bỏ. Ngày 25/8 tại Matxcơva, Phó Thủ tướng Thứ nhất kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga Sergei Ivanov đã khẳng định rằng Israel không có một bằng chứng nào về việc Hezbollah đã sử dụng loại tên lửa chống tăng kỹ thuật cao Kornet do Nga sản xuất.

Bộ trưởng Sergei Ivanov cho rằng rất có thể trong cuộc chiến 34 ngày vừa qua Hezbollah chỉ sử dụng những súng chống tăng do Liên Xô trước đây chế tạo.

Nếu đó là sự thật thì cần phân biệt Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay là hai thực thể khác nhau. Bộ trưởng Sergei Ivanov nói: Nếu phía Israel coi súng chống tăng là một loại vũ khí kỹ thuật cao thì đó là điều rất buồn cười. Đây là một loại vũ khí cổ lỗ sĩ mà chính ông Sergei Ivanov ngày mới 19 tuổi đã được bắn thử!

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.