Nga không kích 263 mục tiêu khủng bố ở Syria trong hai ngày

Tiêm kích-ném bom Su-34 của Nga tại căn cứ không quân Syria. Ảnh: Sputnik
Tiêm kích-ném bom Su-34 của Nga tại căn cứ không quân Syria. Ảnh: Sputnik
TPO - Lực lượng Không quân Nga đã tiến hành không kích 263 mục tiêu khủng bố ở nhiều tình của Syria trong hai ngày vừa qua.

Hãng Tass ngày 5/11 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, thiếu tướng Igor Konashenkov, cho biết: “Trong hai ngày qua, các máy bay của Không quân Nga ở Cộng hòa Ả Rập Syria đã thực hiện 81 lần xuất kích và tấn công vào 263 mục tiêu tại các tỉnh Aleppo, Damascus, Deir ez-Zor, Idlib, Latakia, Raqqa, Hama và Homs”.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, tất cả các máy bay chiến đấu của Nga trở về căn cứ Hmeymim an toàn sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Cũng theo thông báo của đại diện Bộ Quốc phòng Nga, cường kích Su-25 đã phá hủy kho chứa hệ thống tên lửa chống máy bay của lực lượng khủng bố Al-Nusra Dzhebhat tại tỉnh Idlib.

“Xác nhận thông tin qua nhiều nguồn, khẳng định nhà kho đã bị Su-25 phá hủy hoàn toàn”, thiếu tướng Igor Konashenkov nói.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, máy bay ném bom Su-24M trong đợt không kích vừa qua cũng đã phá hủy một xưởng sửa chữa xe quân sự quy mô cùng 7 xe bọc thép đang trong quá trình nâng cấp tại khu vực thuộc tỉnh Aleppo của Syria.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG