Nga lập đường dây nóng cho người nghiện “tự sướng”

Nga lập đường dây nóng cho người nghiện chụp ảnh tự sướng
Nga lập đường dây nóng cho người nghiện chụp ảnh tự sướng
TPO - Theo RT hôm nay, 9/7, Nga vừa lập đường dây nóng 24/7 hỗ trợ tâm lý cho những người nghiện chụp ảnh “tự sướng” nhằm giảm số lượng những sự cố nghiêm trọng, thậm chí là tử vong ở những người trẻ tuổi vì trào lưu này.

Đường dây nóng này do Trung tâm Thực hành và Nghiên cứu Giải nghiện điều hành. Theo các nhà nghiên cứu giải nghiện, đường dây nóng này có thể rất hữu ích cho những người thích chụp ảnh tự sướng.

Ông Yevgeny Bryun, nhà tâm thần học nghiên cứu về các chứng nghiện cho biết: “Chúng tôi đã lập nên dịch vụ hỗ trợ tâm lý khẩn cấp 24/7 cho chứng nghiện này. Nếu bạn cảm thấy không thể sống một ngày nếu không chụp ảnh tự sướng, hãy gọi cho chúng tôi, bạn sẽ được hỗ trợ và tư vấn tận tình”.

Trong thời hiện đại, nghiện càng trở nên phổ biến, đặc biệt trong giới trẻ. Ông Bryun chắc chắn rằng nghiện chụp ảnh tự sướng có thể là một vấn đề nghiêm trọng dẫn đến sự gia tăng các vụ tai nạn.

Theo số liệu của cảnh sát, gần đây có tới 100 người bị thương, ít nhất 10 người chết khi chụp ảnh tự sướng ở Nga. 

Hôm 7/9, cảnh sát Nga đã đưa ra một bộ quy tắc để chụp ảnh tự sướng an toàn. Cảnh sát cảnh báo rằng việc chụp hình tự sướng trên đường ray tàu hỏa, trên mái nhà hay tạo dáng với súng và động vật là vô cùng nguy hiểm.

Bộ quy tắc được đưa ra trong bối cảnh nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra vì bất cẩn khi chụp ảnh. Một ví dụ điển hình là một thiếu niên ở vùng Ryazan bị điện giật chết trong khi chụp ảnh tự sướng trên nóc một con tàu. Một phụ nữ 21 tuổi ở Moscow cũng vô tình tự bắn vào đầu mình trong khi tạo dáng chụp ảnh với một khẩu súng đạn cao su đã nạp đạn.

Một cô gái khác cũng bị trượt và ngã xuống thang máy khi đang chụp ảnh tự sướng với bạn trên nóc nhà. Vụ mới nhất là sinh viên 21 tuổi tử vong vì rơi từ một cây cầu trong khi đang chụp ảnh tự sướng đối diện với các tòa tháp trung tâm thương mại thành phố Moscow.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG