Nga, Libya thảo luận về sự ra đi của ông Gaddafi

Nga, Libya thảo luận về sự ra đi của ông Gaddafi
Hãng Interfax (Nga) dẫn nguồn tin của Bộ Ngoại giao Nga, hôm nay (22 - 7) cho biết, tại một cuộc họp diễn ra ở Mátxcơva trong tuần này, các nhà ngoại giao cấp cao của Nga và Libya đã thảo luận về sự ra đi của nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi.

Nguồn tin trên cho hay: "Chủ đề từ bỏ quyền lực của ông Gaddafi đã được thảo luận tại cuộc họp này một cách khá thẳng thắn, trong đó có cả các cuộc tiếp xúc diễn ra giữa các đại diện của chính quyền Tripoli với phía Mỹ và Pháp".

Trước đó, Ngoại trưởng Abdelati Al-Obeidi, quan chức cấp cao nhất trong chính quyền của ông Gaddafi đến thủ đô Mátxcơva kể từ khi nổ ra cuộc xung đột với phe nổi dậy ở Libya, đã có cuộc gặp kéo dài một giờ với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov tại Mátxcơva hôm 20 - 7.

Tuy nhiên, phát biểu với các phóng viên sau cuộc gặp, ông Al-Obeidi nói: "Vấn đề ra đi của ông Gaddafi không được đưa ra để thảo luận. Hiện tại, chúng tôi đang bàn về sáng kiến của Liên minh châu Phi (AU), tập trung vào việc chấm dứt cuộc chiến tranh và đổ máu ở Libya".

Theo Vietnam+

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.