Nga lo ngại dân số sụt giảm

Nga lo ngại dân số sụt giảm
TPO - Đất nước có diện tích hơn 1,7 triệu km2 đang đối diện nguy cơ thiếu hụt dân số. Theo tính toán của cơ quan dân số Nga, đến năm 2050, nước này sẽ có 116 triệu người, giảm 2,4 triệu người so với hiện nay.

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nói, dân số sụt giảm là thách thức lớn tới tương lai của Nga. Ông Medvedev cho biết, Chính phủ Nga sẽ khôi phục sắc lệnh thuế được xây dựng năm 1941 với những người không có con (nam từ 20 đến 50 tuổi; nữ từ 20 đến 45 tuổi). Theo sắc lệnh này, những người không có con sẽ phải đóng mức thuế bằng 6% thu nhập hằng tháng.

Trước đó, thời Tổng thống Putin, Nga có nhiều ưu đãi với công dân trở về từ nước ngoài. Theo đó, kiều dân Nga được hỗ trợ 3.000 USD để xây nhà, được trợ giá mua đất, hỗ trợ tìm việc sau tốt nghiệp và học phí thấp. Tuy nhiên, chính sách này được cho là còn khiếm khuyết khi kiều dân chỉ được bố trí ở vùng Viễn Đông và Siberi chứ không được vào thủ đô Matxcơva.

Theo các chuyên gia dân số học, dân số giảm cho thấy kết cấu đa dân tộc của Nga đang dần mất đi, thậm chí một số dân tộc ít người có nguy cơ biến mất. Tiếp đó, chi phí dành cho công tác bình ổn dân số sẽ ở mức 25.5% so với 13% hiện nay. Một số ý kiến còn cho rằng, dân số quá ít sẽ khiến Nga thua thiệt trong những cuộc tranh luận về chủ quyền lãnh thổ.

Văn Việt
Theo CRI

Theo Viết
MỚI - NÓNG