Nga mất 4 tỷ USD do cuộc xung đột Libya

Nga mất 4 tỷ USD do cuộc xung đột Libya
TP - Tổng Giám đốc Anatoly Isaikin của tập đoàn xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport hôm 17-8 nói rằng, Nga bị thiệt hại tổng cộng 4 tỷ USD do phải hủy các hợp đồng bán vũ khí cho Libya. Con số trên bao gồm cả việc mất cơ hội xuất khẩu vũ khí cho Tripoli lẫn lợi nhuận thu được từ các hợp đồng bán vũ khí đã ký kết.

Quả tên lửa Scud đầu tiên bắn vào quân nổi dậy
> Truyền hình Libya phát lời hiệu triệu của ông Gaddafi

Ông Isaikin nhấn mạnh rằng, theo các hiệp định quốc tế, Nga hiện không cung cấp vũ khí cho Libya. Trước đó, Nga cùng các thành viên khác trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp lệnh cấm cung cấp vũ khí cho Libya, ngưng toàn bộ hợp đồng cung cấp hạ tầng quân sự cho Tripoli. Cuối tuần trước, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ủng hộ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho phép thực hiện hành động quân sự quốc tế ở Libya.

Kể từ khi cuộc nổi dậy chống chính phủ bùng lên từ hồi tháng 2, hàng ngàn người thiệt mạng trong các cuộc xung đột giữa chính phủ của ông Moammar Gadhafi với lực lượng nổi dậy và liên quân do NATO đứng đầu.

Đ.P
(Theo Ria-Novosti)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG