Ngả mũ trước bé gái Trung Quốc có trí nhớ siêu phàm

Yan Jiashou khoe giấy chứng nhận "Bậc thầy Trí nhớ Quốc tế". Ảnh: Xinhua.
Yan Jiashou khoe giấy chứng nhận "Bậc thầy Trí nhớ Quốc tế". Ảnh: Xinhua.
Trong vòng một giờ, cô bé đã nhớ đúng 1.080 con số và 646 lá bài được sắp xếp theo thứ tự ngẫu nhiên. Nữ sinh lớp 5 này chỉ mất 42 giây để ghi nhớ thứ tự của các lá bài trên bàn.

Yan Jiashou được cấp giấy chứng nhận "Bậc thầy Trí nhớ Quốc tế" sau khi đọc đúng hơn 1.000 con số theo thứ tự ngẫu nhiên.

Theo Shanghaiist, Yan, 10 tuổi, đã chứng tỏ trí nhớ siêu phàm của mình tại giải Vô địch Trí nhớ Thế giới lần thứ 24 ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, hôm 18/12.

Trong vòng một giờ, cô bé đã nhớ đúng 1.080 con số và 646 lá bài được sắp xếp theo thứ tự ngẫu nhiên. Nữ sinh lớp 5 này chỉ mất 42 giây để ghi nhớ thứ tự của các lá bài trên bàn.

Ngả mũ trước bé gái Trung Quốc có trí nhớ siêu phàm ảnh 1

Yan chỉ mất 42 giây để ghi nhớ thứ tự của các lá bài trên bàn. Ảnh: Xinhua.

Yan đã ghi hơn 3.000 điểm tại 10 hạng mục của cuộc thi và được trao giấy chứng nhận "Bậc thầy Trí nhớ Quốc tế". Cô bé là người nhỏ tuổi nhất thế giới nhận được danh hiệu này.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.