Nga: Mỹ đùn đẩy trách nhiệm trong vấn đề Triều Tiên

Từ trái sang: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Từ trái sang: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.
TPO - Nga cho rằng, Mỹ và các nước khác đang cố gắng đẩy trách nhiệm về căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên cho Nga và Trung Quốc sau vụ thử tên lửa mới nhất của Bình Nhưỡng.

“Chúng tôi xem những nỗ lực vô căn cứ của Mỹ và một số nước khác là nhằm đùn đẩy trách nhiệm cho Nga và Trung Quốc. Họ gần như đang đổ lỗi cho Moscow và Bắc Kinh vì quan tâm đến tham vọng tên lửa và hạt nhân của CHDCND Triều Tiên”, Reuters trích dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc vào thứ Hai (31/7).

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đã phản ứng trước những chỉ trích của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với nước này sau khi Triều Tiên thử tên lửa tối ngày 28/6.

Theo bộ này, vấn đề hạt nhân ở Bình Nhưỡng không xuất hiện vì Trung Quốc, và tất cả các nước cần hợp tác để tìm kiếm giải pháp.

Trung Quốc nhấn mạnh, mặc dù có quan hệ đối tác với Triều Tiên, Bắc Kinh cũng đã giận dữ khi nước này liên tục gây căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.

Tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Đại sứ Trung Quốc tuyên bố, tình hình leo thang căng thẳng hiện tại ở khu vực Đông Bắc Á không phải do Bắc Kinh, mà chủ yếu đến từ Washington và Bình Nhưỡng.

“Mỹ và Triều Tiên chịu trách nhiệm chính để đưa tình hình đi đúng hướng, chứ không phải Trung Quốc. Dù Trung Quốc có năng lực đến đâu, nỗ lực của Trung Quốc sẽ không mang lại kết quả thực tế vì nó phụ thuộc vào hai bên chính”, Đại sứ Trung Quốc Liu Jieyi phát biểu tại một cuộc họp báo.

Trước đó, một ngày sau khi Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) được tuyên bố là Hwasong-14 phiên bản cải tiến, ông Trump chỉ trích Trung Quốc trên Twitter.

Theo ông Trump, ông rất “thất vọng” về Trung Quốc vì Bắc Kinh hưởng lợi thương mại từ Mỹ, nhưng “không làm gì” cho Washington liên quan đến vấn đề Triều Tiên.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cũng thúc giục Trung Quốc đưa ra quyết định có ủng hộ mạnh mẽ hơn các nghị quyết trừng phạt Triều Tiên của Liên Hợp Quốc áp lên Bình Nhưỡng.

Trong khi, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe kêu gọi, cộng đồng quốc tế, bao gồm Nga và Trung Quốc cần phải tăng áp lực để chấm dứt chương trình tên lửa và hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG