Thế giới tuần qua:

Nga - Mỹ - Hàn - Trung đồng loạt khoe khí tài quân sự

TPO - Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo Hwasong-14, Mỹ thử nghiệm lá chắn tên lửa THAAD và bắn thử ICBM, Trung Quốc duyệt binh hoành tráng hiếm thấy, Hải quân Nga khoe khí tài nhân ngày kỷ niệm, Hàn Quốc bắn thử tên lửa phá boong-ke Hyunmoo-II... là những sự kiện đáng chú ý trong tuần qua. 
Nga - Mỹ - Hàn - Trung đồng loạt khoe khí tài quân sự ảnh 1

Hôm 2/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký thông qua dự luật trừng phạt đối với Nga, Iran và Triều Tiên. Ông Trump cho biết “vì sự thống nhất của nước Mỹ” mà ông buộc phải ký văn bản này dù thực lòng không mong muốn. Ngoài ra, ông cho rằng dự luật trừng phạt này còn nhiều thiếu sót nghiêm trọng, thậm chí nhiều quy định “vi hiến một cách rõ ràng”. Ông chủ Nhà Trắng cho rằng chính Quốc hội Mỹ đã "đổ thêm dầu vào lửa" trong mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Washington và Moscow. Ảnh: Getty Images

Nga - Mỹ - Hàn - Trung đồng loạt khoe khí tài quân sự ảnh 2

Nga đã ngay lập tức phản ứng trước động thái này của Mỹ. Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev gọi dự luật trừng phạt như một “chiến tranh thương mại”, thể hiện “sự bất lực hoàn toàn” của chính quyền Trump. “Hy vọng mối quan hệ của chúng ta với chính quyền mới của Mỹ được cải thiện đã kết thúc”, ông Medvedev viết. Các biện pháp trừng phạt của Mỹ chủ yếu nhằm vào lĩnh vực tài chính và năng lượng của Nga, gây ảnh hưởng không nhỏ đến hợp tác năng lượng giữa Nga và các nước châu Âu. Ảnh: AP

Nga - Mỹ - Hàn - Trung đồng loạt khoe khí tài quân sự ảnh 3

Triều Tiên đêm 28/7 đã phóng thành công ICBM thứ hai có tên Hwasong-14. Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết tên lửa Hwasong-14 bay cao 3.700 km, đạt được quãng đường khoảng 1.000 km trước khi rơi xuống biển Nhật Bản. Hành động của Triều Tiên đã châm ngòi cho một loạt tranh cãi và các hoạt động gia tăng căng thẳng tại khu vực. Ảnh: KCNA

Nga - Mỹ - Hàn - Trung đồng loạt khoe khí tài quân sự ảnh 4

Tờ Sputnik News hôm 2/8 trích dẫn đoạn video ghi lại cảnh tên lửa Hyunmoo-II của Hàn Quốc phá hủy boong ke ngầm trong một cuộc thử nghiệm. Cuộc thử nghiệm này được cho là nhằm biểu dương sức mạnh nhằm đáp lại việc Triều Tiên không ngừng theo đuổi vũ khí hạt nhân cùng với biện pháp phóng vũ khí này một cách hiệu quả. Ảnh: AFP

Nga - Mỹ - Hàn - Trung đồng loạt khoe khí tài quân sự ảnh 5

Quân đội Mỹ hôm 30/7 tuyên bố đã bắn hạ thành công một tên lửa đạn đạo tầm trung trong cuộc thử nghiệm THAAD mới nhất. Mục tiêu giả định là một tên lửa đạn đạo tầm trung (MRBM) được phóng trên không từ máy bay C-17 của Không lực Mỹ trên vùng biển Thái Bình Dương. Một phần hệ thống THAAD đặt tại Alaska đã xác định và đánh chặn thành công mục tiêu. Cuộc thử nghiệm cho phép quân đội Mỹ thu thập những dữ liệu cần thiết để cải thiện hệ thống THAAD và tăng cường khả năng chống lại những mối nguy hại đang ngày càng gia tăng. Ảnh: CNN

Nga - Mỹ - Hàn - Trung đồng loạt khoe khí tài quân sự ảnh 6

Khoảng 2 giờ sáng ngày 2/8 (giờ địa phương), Không quân Mỹ đã phóng thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) không vũ trang có tên Minuteman từ căn cứ không quân Vandenberg, phía tây bắc Los Angeles. Đây là cuộc phóng thử lần thứ tư trong năm nay. Một tuyên bố của Không quân Mỹ cho biết, cuộc thử nghiệm sẽ cho thấy tính hiệu quả, sự sẵn sàng, và tính chính xác của hệ thống vũ khí này. Tên lửa Minuteman được thử nghiệm thường xuyên từ căn cứ với động cơ tái nhập có thể vươn xa 6.800km qua Thái Bình Dương tới một vị trí mục tiêu tại đảo Kwajalein Atoll. Ảnh: AP

Nga - Mỹ - Hàn - Trung đồng loạt khoe khí tài quân sự ảnh 7

Hôm 30/7, một cuộc duyệt binh hoành tráng đã được tổ chức tại trung tâm huấn luyện Chu Nhật Hòa, Khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Tại lễ duyệt binh, Chủ tịch Tập Cận Bình, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc khẳng định, quân đội Trung Quốc có thể đánh bại mọi kẻ thù. Cuộc duyệt binh có sự góp mặt của 12.000 binh lính và hàng loạt vũ khí hiện đại như xe tăng, tên lửa mang đầu đạn hạt nhân DF-31AG, máy bay tàng hình đầu tiên của Trung Quốc J-20, các loại máy bay chiến đấu J-15 và J-16, trong khi các máy bay ném bom H-6K lượn trên bầu trời. Ảnh: Rex

Nga - Mỹ - Hàn - Trung đồng loạt khoe khí tài quân sự ảnh 8

Ngày 29/7 tại thao trường Alabino, Moscow, Nga khai mạc giải đua xe tăng bắn súng quốc tế Tank Biathlon 2017. Đây là một trong những sự kiện nổi bật và được mong chờ nhất trong khuôn khổ Đại hội thể thao quân sự thế giới 2017, gồm 28 môn thể thao quân sự được tổ chức đồng loạt trên 22 thao trường tại các nước Nga, Belarus, Azerbajian, Kazakhstan và Trung Quốc từ ngày 29/7 đến 12/8. Trên suốt quãng đường di chuyển, các xe tăng phải vượt qua hàng loạt chướng ngại vật như vượt lòng sông cạn, qua cầu, vượt chướng ngại vật mà không làm đổ cột, leo gò đất cao, vượt đồi dốc, vượt mương chống xe tăng, đi qua đường gập ghềnh v.v… Ảnh: Sputnik News

Nga - Mỹ - Hàn - Trung đồng loạt khoe khí tài quân sự ảnh 9 Ngày 30/7, cuộc duyệt binh kỷ niệm Ngày Hải quân Nga được tổ chức trên sông Neva và khu vực Vịnh Phần Lan ngoài khơi thành phố St. Petersburg với sự tham gia của khoảng 50 tàu chiến và hơn 40 máy bay các loại. Lực lượng duyệt binh tại Saint Petersburg có thành phần chủ yếu gồm các tàu tên lửa, tàu quét mìn và tàu đổ bộ thuộc hạm đội Baltic. Những cuộc diễu binh nhỏ hơn cũng diễn ra từ vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga bên bờ biển Baltic cho tới Bán đảo Crimea ở Biển Đen và Vladivostok thuộc vùng Viễn Đông. Ảnh: Live Journal
Nga - Mỹ - Hàn - Trung đồng loạt khoe khí tài quân sự ảnh 10

Ngày 2/8, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo vừa ban hành lệnh cấm những người sở hữu hộ chiếu Mỹ đến Triều Tiên. Sắc lệnh này có hiệu lực từ ngày 1/9 và áp dụng trong một năm trừ trường hợp có thay đổi từ Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ. Để đáp trả, Bộ Ngoại giao Triều Tiên lên án lệnh cấm của Washington là một “chính sách thù địch” nhằm kìm hãm sự trao đổi giữa công dân hai nước. Tuy nhiên, bất chấp thái độ cứng rắn của Washington, Bình Nhưỡng vẫn khẳng định chính phủ Triều Tiên không có ý định ngăn cản và luôn chào đón công dân Mỹ đến thăm đất nước này. Ảnh: Reuters

Nga - Mỹ - Hàn - Trung đồng loạt khoe khí tài quân sự ảnh 11

Hôm 1/8, cựu nữ Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã tham dự phiên tòa tại Tòa án Tối cao ở thủ đô Bangkok. Tại tòa, bà Shinawatra khẳng định bà tin rằng những chính sách trợ giá gạo (tốn kém đến 8 tỉ USD) đã đem lại lợi ích cho người nông dân Thái Lan và không vi phạm pháp luật, đồng thời khẳng định mình vô tội. Nếu bị kết tội, bà Yingluck phải đối mặt với mức án 10 năm tù. Trước đó, tháng 1/2015, Hội đồng Lập pháp quốc gia Thái Lan bỏ phiếu nhất trí buộc tội bà Yingluck sao nhãng nhiệm vụ trong việc giám sát chương trình trợ giá lúa gạo và gây thiệt hại lớn cho đất nước. Năm 2015, bà bị cấm hoạt động chính trị trong 5 năm. Ảnh: AFP

MỚI - NÓNG