Nga - Mỹ lại bất đồng vì Syria

Zahran Alloush (giữa) - Thủ lĩnh Jaysh al-Islam đối lập ở Syria vừa bị tiêu diệt.
Zahran Alloush (giữa) - Thủ lĩnh Jaysh al-Islam đối lập ở Syria vừa bị tiêu diệt.
TPO - Giới chức 2 nước tiếp tục màn công kích nhau lẫn nhau xoay quanh cuộc chiến chống tổ chức nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria cũng như kế hoạch tái lập hoà bình cho quốc gia này.

Theo Reuters, Washington vừa đưa ra phản ứng trước việc Nga tiêu diệt thủ lĩnh một tổ chức đối lập ở Syria, Jaysh al-Islam. Hôm cuối tuần trước, một đợt không kích của Nga đã giết chết thủ lĩnh Jaysh al-Islam, Zahran Alloush.

Jaysh al-Islam vừa qua đã chấp thuận tham gia vào quá trình hoà đàm tái lập hoà bình ở Syria. Theo phát ngôn viên Nhà Trắng Mark Toner, chiến dịch của Nga sẽ khiến quá trình đàm phán về sau trở nên khó khăn.

"Chúng ta cần nỗ lực từ tất cả các bên. Chuyện ấy (việc Nga không kích phe đối lập Syria) không thể nói là đang chuyển tải thông điệp xây dựng", ông Mark Toner cho biết.

Điều phối viên Liên Hợp Quốc về vấn đề Syria, Staffan de Mistura cho biết kế hoạch dự kiến các bên tham gia hoà đàm Syria sẽ bắt đầu quá trình đàm phán vào ngày 25/1 tại Geneva (Thuỵ Sỹ). Tuy nhiên, phát ngôn viên của ông de Mistura cho biết tình hình đã trở nên phức tạp và khó khăn sau cái chết của thủ lĩnh nhóm Jaysh al-Islam.

Nga trong khi đó chỉ trích Mỹ không hợp tác trong cuộc chiến chống IS ở Syria. Sputnik News dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Igor Konashenkov cho biết, chiến dịch không kích IS của Nga ở Syria đang đạt hiệu quả cao. 

Tuy nhiên, ông Konashenkov nói phía Mỹ không chia sẻ thông tin tình báo phục vụ cho việc tiêu diệt IS với Nga. Theo ông Konashenkov, Mỹ đang quá "nhàn rỗi" ở Syria. Moscow đồng thời cáo buộc Mỹ đặt điều kiện Nga phải thay đổi chính sách đối với chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad để đổi lại hợp tác của Mỹ trong cuộc chiến chống IS.

Theo Theo Reuters, Sputnik News
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.