Nga: ‘NATO vẫn là mối đe doạ an ninh nguy hiểm’

Nga: ‘NATO vẫn là mối đe doạ an ninh nguy hiểm’
TPO - Lãnh đạo Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev hôm 9/2 tuyên bố, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vẫn là một mối đe doạ nguy hiểm đối với nước Nga.

“Chúng tôi thực sự nghi ngờ về quan điểm cho rằng, mức độ an toàn của Nga tỷ lệ thuận với mức độ mở rộng của NATO. Tổ chức này rõ ràng vẫn là một mối đe doạ nguy hiểm với chúng tôi”, ông Patrushev nói trong một cuộc họp báo với các phóng viên RIA Novosti hôm 9/2.

Ông Patrushev giải thích, chính tham vọng mở rộng phạm vi tới gần biên giới Nga của NATO khiến Moscow cảm thấy quan ngại.

Kể từ khi Hiệp ước Warsaw sụp đổ, NATO đã mở rộng từ 12 thành viên như ban đầu lên tới 28 thành viên, trong đó có nhiều nước trước đây là đồng minh của Nga trong thời Chiến tranh Lạnh, và một số nước cộng hoà thuộc Liên Xô cũ.

Ông Patrushev lên tiếng chỉ trích NATO về việc tổ chức này khuyến khích Gruzia và Ukraine gia nhập liên minh.

Bên cạnh đó, quan chức an ninh cấp cao Nga cũng đổ lỗi cho NATO trong việc trang bị vũ khí, hậu thuẫn Gruzia tấn công Nam Ossetia và Abkhazia hồi tháng 8/2008.

Thu Thảo
Theo RIA

MỚI - NÓNG