Nga ngăn chặn hơn 100 âm mưu khủng bố

Nga ngăn chặn hơn 100 âm mưu khủng bố
TPO - Theo báo cáo công bố ngày 11/3 của Cơ quan an ninh Liên bang Nga (FSB), tổng số 104 âm mưu tấn công khủng bố đã bị ngăn chặn tại Nga trong năm 2008.

Hãng thông tấn Nga RIA Novosti dẫn nguồn FSB cho biết, các âm mưu tấn công khủng bố đã lên kế hoạch gồm âm mưu nhằm vào các thành phố Anapa và Sochi- nơi sẽ diễn ra Thế vận hội mùa đông 2014.

Theo báo cáo của FSB về hoạt động của Ủy ban Chống khủng bố Quốc gia năm 2008 , các lực lượng đặc nhiệm Nga đã tiêu diệt 243 đối tượng, gồm 23 thủ lĩnh tội phạm băng đảng, ở phía nam nước Nga. Đây là khu vực các hoạt động khủng bố và ly khai diễn ra thường xuyên trong năm qua.

Báo cáo của FSB cho biết, hơn 576 đối tượng liên quan tới khủng bố đã bị bắt giữ. An ninh Nga phát hiện 640 điểm ẩn náu và cất giữ vũ khí của khủng bố, thu giữ 1.407 vũ khí, 2.401 ki-lô-gam chất nổ và 454 mảnh thiết bị gây nổ tự chế.  

Huy Linh
Theo Tân Hoa Xã, RIA Novosti

MỚI - NÓNG