Nga ngừng hợp tác gìn giữ hoà bình với NATO

Nga ngừng hợp tác gìn giữ hoà bình với NATO
TPO - Ngày 26/8, Đại sứ Nga tại NATO, Dmitry Rogozin cho biết, nước này đã quyết định ngừng mọi hoạt động gìn giữ hoà bình với NATO trong vòng 6 tháng.
Nga ngừng hợp tác gìn giữ hoà bình với NATO ảnh 1

Đại sứ Nga tại NATO Dmitry Rogozin. Ảnh: RIA.

“Khi liên minh quân sự này (NATO) phớt lờ tầm quan trọng của lực lượng gìn giữ hoà bình Nga tại Caucasus và Nam Ossetia, chúng tôi nghĩ rằng có lẽ nên ngừng mọi hợp tác gìn giữ hoà bình giữa Nga và NATO trong vòng 6 tháng” - Đại sứ Nga tại NATO, Dmitry Rogozin nói.

Tuy nhiên, ông Rogozin nhấn mạnh rằng, nước Nga không lựa chọn việc đứng ngoài các cuộc đối thoại chính trị với NATO.

Đại sứ Nga tại NATO cũng cho biết, Moscow đã quyết định hoãn cử đại diện quân sự của nước này tại NATO. “Vào thời điểm này, chúng tôi thấy không cần thiết phải cử đại diện quân sự của Nga tại Brussel”.

Trước đó, ông Rogozin đã được triệu hồi về nước để tham vấn, sau khi NATO quyết định tạm ngừng các mối liên hệ thông qua Hội đồng Nga - NATO, nhằm phản ứng hoạt động quân sự của Moscow tại Gruzia.

Ông Rogozin cho biết, nước Nga sẽ tạm ngừng việc tham gia vào chương trình Đối tác vì hoà bình của NATO: “Chúng tôi nhận thấy không có khả năng duy trì một dự án như vậy. Nó sẽ bị ngừng lại.”.

Về các chuyến viếng thăm của tàu hải quân cũng như trao đổi phái đoàn quân sự giữa Nga và NATO, đại sứ Nga cho rằng, 2 bên nên tạm ngừng. Đồng thời, nước Nga cũng sẽ rút khỏi các cuộc tập trận chung với thành viên NATO.

Đề cập tới vấn đề Afghanistan, ông Rogozin cho biết nước Nga vẫn sẽ tiếp tục hợp tác với NATO nhằm ổn định tình hình tại đây.

Đại sứ Nga khẳng định, Moscow không định gây bất hoà với NATO và luôn muốn khôi phục quan hệ bình thường với Liên minh quân sự này.

Linh Huy
Theo RIA Novosti

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.