Nga nổ súng bắt giữ tàu cá Trung Quốc

Nga nổ súng bắt giữ tàu cá Trung Quốc
TP - Theo mạng Hoàn Cầu của Trung Quốc, ngày 17-7, Cục Cảnh vệ biên giới Nga thông báo: Hôm 16-7, Cảnh sát Biển Viễn Đông của Nga bắt giữ 17 thuyền viên trên 1 tàu cá Trung Quốc xâm phạm vùng biển thuộc Vùng đặc quyền kinh tế của Nga, để đánh bắt trái phép.

> Trung Quốc đang đánh bắt cá trái phép ở Trường Sa

Thuyền viên trên tàu cá Trung Quốc dùng gậy gộc chống lại lực lượng tuần duyên Hàn Quốc khi bị bắt quả tang đánh bắt trái phép trong vùng biển Hàn Quốc hồi tháng 6
Thuyền viên trên tàu cá Trung Quốc dùng gậy gộc chống lại lực lượng tuần duyên Hàn Quốc khi bị bắt quả tang đánh bắt trái phép trong vùng biển Hàn Quốc hồi tháng 6.

Một thuyền viên rơi xuống nước và mất tích khi tàu của hai bên va vào nhau.

Người phát ngôn lực lượng biên phòng Nga nói rằng, chiếc tàu cá mang cờ Trung Quốc không dừng lại khi có lệnh của lực lượng canh giữ bờ biển Nga, thậm chí còn tìm cách chạy trốn, theo hãng tin Nga RIA-Novosti.

Sau ba giờ truy đuổi, tàu Dzerzhinsky của Nga bắn cảnh cáo mấy phát, nhưng tàu cá Trung Quốc vẫn tiến gần tàu Nga ở cự ly nguy hiểm. Sau khi bắn cảnh cáo nhiều phát mà không hiệu quả, tàu tuần tra ven biển Nga nổ súng thẳng vào tàu cá.

Sau khi tàu cá bị phía Nga bắt, nhà chức trách Nga cho biết, trên tàu có 17 người Trung Quốc, không ai trình được bất cứ giấy tờ nào chứng minh họ được phép đánh cá hợp pháp trong vùng biển thuộc chủ quyền Nga. Toàn bộ số người trên tàu cá không ai bị thương vong. Phía Nga thu được trên tàu này 22,5 tấn cá mực.

Báo Yumiuri Shimbun của Nhật Bản ngày 17-7 đưa tin: Tàu cá có 18 thuyền viên, 1 người rơi xuống biển, không rõ sống chết, khi tàu cá bị tàu của cảnh sát biển Nga đâm vào.

Cảnh sát biển Nga khẳng định, phía Trung Quốc phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về vụ va chạm giữa 2 tàu khiến 1 thuyền viên của họ rơi xuống biển.

Theo Yumiuri, các thuyền viên Trung Quốc chống cự quyết liệt khi cảnh sát Nga lên tàu họ kiểm tra.

Việc tàu cá Trung Quốc xâm nhập vùng biển Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc đánh bắt trái phép diễn ra thường xuyên. Trước đây, không ít lần xảy ra xung đột giữa lực lượng tuần tra bảo vệ biển của Nhật Bản, Hàn Quốc với các tàu cá Trung Quốc xâm nhập, đánh bắt trái phép.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG