Nga: Nổ xe chở khách, ít nhất 7 người thiệt mạng

Nga: Nổ xe chở khách, ít nhất 7 người thiệt mạng
TPO - Sáng nay, một chiếc xe khách đã phát nổ tại trung tâm thành phố Togliatti, Nga, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và khoảng 40 người bị thương.

Người phát ngôn của Bộ tình trạng khẩn cấp Nga Viktor Beltsov cho biết, chưa rõ nguyên nhân của vụ nổ trên.

Tuy nhiên, các cơ quan thông tấn Nga đưa tin rằng, có khả năng chiếc xe khách này bị đặt bom.

Điều tra ban đầu cũng đã bác bỏ nguyên nhân nổ bình gas, bởi chiếc xe khách không sử dụng thiết bị chạy bằng gas.

Hãng tin ITAR-TASS tường thuật, vụ nổ xe mạnh tới mức cửa sổ của các căn nhà xung quanh hiện trường vỡ vụn.

Xe khách đã nổ tung ở điểm giao trên một con đường nhộn nhịp gần bến đỗ xe, đúng vào lúc nhiều người đang tới công sở. 

Togliatti là một thành phố nằm dọc sông Volga, có dân số 700.000 người. Tại đây có trụ sở của AvtoVAZ- hãng sản xuất ô tô lớn nhất nước Nga.

Nhiều khả năng đây là một vụ khủng bố

Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ nổ theo ba điều khoản, trong đó có điều khoản "hành động khủng bố". Tỉnh trưởng Vladimir Artiakov đã ra lệnh thành lập một ban điều tra vụ nổ và nghiêng về giả thuyết đây là một hành động khủng bố. Hiện các chuyên gia đang tiến hành điều tra làm rõ thiết bị gây nổ nói trên thuộc loại gì.

Phó Chủ tịch Ủy ban an ninh của Đu-ma quốc gia Nga Viktor Iliukhin cho rằng vụ nổ trên xe buýt này là một mưu toan làm mất ổn định tình hình ở Nga trước thềm cuộc bầu cử Đu-ma quốc gia. Ông Gennady Gudkov, một thành viên Ủy ban nói trên cũng cho rằng vụ nổ xảy ra vào giờ cao điểm (hơn 8 giờ sáng giờ địa phương) với khối lượng thuốc nổ lớn khiến người ra nghiêng về giả thuyết đây là một vụ khủng bố.

Được tin về vụ nổ xe buýt nghiêm trọng này, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị cho đại diện toàn quyền của Tổng thống Nga tại vùng liên bang Pri-vôn-ga thực thi mọi biện pháp có thể để giúp đỡ các nạn nhân và gia đình họ.

Đây là vụ nổ xe buýt thứ hai diễn ra chỉ trong vòng một tuần. Trước đó, ngày 23/10, một vụ nổ xe buýt cũng đã xảy ra tại nước Cộng hòa Dagestan thuộc Nga, làm 1 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

Huy Linh - TTXVN 
Theo RIA Novosti, AP, Interfax

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.