Nga nối lại đường bay thương mại tới Chechnya

Nga nối lại đường bay thương mại tới Chechnya
TPO - Hôm qua, những chuyến bay định kỳ giữa Matxcơva và Grozny, thủ phủ bị chiến tranh tàn phá của nước cộng hòa thuộc Nga Chechnya, đã được khôi phục lần đầu tiên trong vòng gần 10 năm qua.

Giai đoạn đầu sẽ có 3 chuyến mỗi tuần từ sân bay Vnukovo Matxcơva tới Chechnya.

Đường bay thương mại này bị gián đoạn khi sân bay Severny ở Grozny bị tàn phá trong cuộc chiến giữa quân đội Nga và phiến quân đòi ly khai, giai đoạn từ 1994 đến 1999.

Nhân dịp mở lại đường bay đúng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, các nữ hành khách đi tuyến Matxcơva tới Grozny được bay miễn phí.

Thời gian bay giữa hai thành phố kéo dài khoảng hai tiếng rưỡi và giá vé dao động từ 5.500 rúp (210 USD) cho hạng ghế tiết kiệm và 8.000 rúp cho hạng ghế doanh nhân.

Hãng hàng không Aeroflot-Don sẽ sử dụng loại máy bay chở khách Tu-134 do Nga chế tạo để thực hiện đường bay nói trên. Nhưng hãng này có kế hoạch nâng cấp sử dụng loại máy bay lớn hơn là Tu-154 trong lịch bay mùa hè.

Thành An
Theo Itar-Tass, BBC

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.