Nga nói vũ khí hóa học sử dụng ở Iraq có nguồn gốc từ Thổ Nhĩ Kỳ

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin. Ảnh: AFP.
Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin. Ảnh: AFP.
Nga cho biết các phần tử khủng bố hoạt động gần thành phố Tikrit, Iraq, sở hữu vũ khí hóa học có nguồn gốc từ Thổ Nhĩ Kỳ.

"Những hóa chất hoặc được sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ hoặc được bán ở đó dù họ không có quyền tái xuất khẩu", Press TV dẫn lời đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin hôm qua cho biết trong một phiên họp Hội đồng Bảo an.

Theo ông Churkin, phát hiện trên có được dựa vào "phân tích thành phần hóa học cốt lõi trong các hợp chất nổ thu giữ từ" những kẻ khủng bố gần thành phố Tikrit, Iraq.

"Các tác nhân chiến tranh hóa học đang lan rộng khắp khu vực và được những phần tử khủng bố sử dụng. Trong khi đó, một số quốc gia thành viên (Hội đồng Bảo an) lại ngoan cố tìm cách nhắm mắt làm ngơ và đổ tất cả lỗi cho (chính quyền Tổng thống Syria) Bashar al-Assad", ông nói.

Nga và Trung Quốc đã trình dự thảo nghị quyết Hội đồng Bảo an kêu gọi mọi quốc gia thành viên báo cáo mọi hoạt động của các nhóm vũ trang muốn sở hữu hoặc sản xuất vũ khí hóa học cho Hội đồng Bảo an. Ông Churkin cho rằng bằng cách đổ lỗi cho chính phủ Syria, các nước phương Tây "muốn ngăn cản đề xuất Nga - Trung Quốc".

Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) ngày 3/5 cảnh báo có những dấu hiệu "cực kỳ đáng ngại" cho thấy Nhà nước Hồi giáo (IS), chủ yếu hoạt động ở Iraq và Syria, có thể đang tự chế tạo vũ khí hóa học.

Vũ khí hoá học chưa phải là loại vũ khí hiệu quả nhất của IS nhưng tác động tâm lý của nó đối với dân thường rất đáng kể. 25.000 người dân ở trong và quanh Taza, một thị trấn ở Iraq, đã phải rời bỏ nhà cửa tháng trước do lo sợ bị IS tấn công bằng loại vũ khí này.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.