Nga phá vỡ một đường dây buôn người

Nga phá vỡ một đường dây buôn người
Các cơ quan an ninh Nga đã phá vỡ một đường dây tội phạm lớn, chuyên buôn người và có thể đã giúp đỡ cho việc di chuyển của các phần tử khủng bố.

Phát ngôn viên cơ quan An ninh Liên bang Nga Sergei Ignatchenko nói đường dây này đã giúp những di dân bất hợp pháp tới các nước Hoa kỳ, Tây Ban Nha và Pháp.

Theo ông Ignatchenko, sự hợp tác chặt chẽ với các cơ quan an ninh của 3 quốc gia vừa kể và sự hỗ trợ của bộ Nội vụ Nga đã giúp cho việc phá vỡ mạng lưới tội phạm này.

Ông nói thêm rằng đường dây này đã đưa lậu hơn 1000 người, phần lớn là những người của các quốc gia Đông Nam Á, những nước thuộc Liên Xô cũ; trong số những người đó có một số người bị nghi là có liên hệ với các tổ chức khủng bố.

Những hoạt động tội phạm này do 2 người Nga cầm đầu và có sự toa rập của các viên chức Chính phủ Nga cùng với những nhân viên phi trường có nhiệm vụ ngăn chặn những vụ buôn người.

MỚI - NÓNG