Nga phản đối lệnh trừng phạt Iran của Trump
Đại diện Bộ Ngoại giao Nga lên tiếng phản đối động thái của Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt lệnh trừng phạt Iran sau vụ thử tên lửa.

Ông Sergei Ryabkov, Thứ trưởng Ngoại giao Nga chỉ trích việc Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt Iran sau khi Tehran thử tên lửa đạn đạo, cho rằng vụ thử không vi phạm các thoả thuận hiện có, Reuters hôm nay đưa tin.
"Chúng tôi lấy làm tiếc là mọi việc diễn tiến theo cách này", RIA dẫn lời ông Ryabkov nói.
Mỹ hôm 3/2 áp thêm lệnh trừng phạt với Iran vì nước này thử tên lửa đạn đạo và "hỗ trợ phiến quân Houthi ở Yemen". Lệnh trừng phạt nhắm vào các công ty và cá nhân ở Iran, Trung Quốc bị Washington coi là đang hỗ trợ chương trình tên lửa đạn đạo.
Động thái trên diễn ra sau khi Iran ngày 29/1 phóng thử một tên lửa tầm trung, bị Nhà Trắng cho là vi phạm nghị quyết Hội đồng Bảo an cấm các loại tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân.
Trong một diễn biến khác hôm nay, Dmitry Peskov, phát ngôn viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay Moscow không đồng tình với ông Trump về đánh giá Iran là "nước khủng bố số một".
Ông Peskov cho biết Nga có quan hệ dựa trên cơ sở đối tác hữu nghị với Iran, hai bên hợp tác trên nhiều lĩnh vực, coi trọng quan hệ thương mại song phương và hy vọng phát triển hơn nữa.
Theo VnExpress
Cùng chuyên mục

Ái nữ của ông Joe Biden: 'Bất kể đang làm gì, các con gọi là ba nghe máy'

Chân dung Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Ngoại giao tương lai của Mỹ

Ông Trump ân xá, giảm án cho hơn 140 người trong ngày cuối nhiệm kì

Ngoại trưởng Mỹ tương lai nói về thách thức từ Trung Quốc

Tỷ phú Jack Ma xuất hiện sau 3 tháng bặt vô âm tín

Quảng cáo sản phẩm nhờ danh tiếng của dì, cháu gái Phó Tổng thống đắc cử Mỹ bị nhắc nhở

Phó Tổng thống Pence dự lễ nhậm chức của ông Biden, không đến chia tay ông Trump
