Nga phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa

Nga phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa
TPO- Ngày 22/10, quân đội Nga đã phóng thành công một quả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa loại RS-18 từ trung tâm vũ trụ Baikonur tại Kazakhstan.
Nga phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ảnh 1
Một vụ phóng tên lửa RS-18 của quân đội Nga ( RIAN.RU)

Phát biểu với Hãng tin Interfax, tướng Alexander Vovk- người phát ngôn của Lực lượng tên lửa chiến lược Nga- cho biết, vụ phóng tên lửa RS-18 là một phần trong chương trình kiểm tra độ tin cậy, nhằm kéo dài thời gian hoạt động của hệ thống tên lửa chiến lược RS-18.

Tầm bắn tác chiến của RS-18 vượt hơn 9.600 km và được đánh giá cao về độ chính xác.

Lực lượng tên lửa chiến lược Nga hiện có khoảng 100 hầm chứa tên lửa loại này, trong đó mỗi quả RS-18 có thể mang 6 đầu đạn.

Theo tướng Alexander Vovk, tên lửa RS-18 (phương Tây gọi là tên lửa SS-19 Stiletto) đã được đưa vào sử dụng lần đầu năm 1975. Những năm gần đây, quân đội Nga thường bắn kiểm tra các loại tên lửa đạn đạo được sản xuất từ thời Liên Xô để thay thế băng các loại tên lửa hiện đại hơn.

Huy Linh
Theo Tân Hoa Xã, AP

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.