Nga quan ngại về hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ

Nga quan ngại về hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ
TPO - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga ngày 26 - 2 cho biết, Nga vẫn quan ngại trước việc Mỹ lên kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tại Châu Âu.

Trong cuộc họp báo ở Moscow, ông Andrei Nesterenko - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga - nhấn mạnh: ”Nga vẫn đặt dấu hỏi về mục đích thực sự của hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ. Bởi vậy, chúng tôi tiếp tục phản đối mọi động thái liên quan tới hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ, một hệ thống có thể gây ảnh hưởng tiêu cực tới an ninh quốc tế”.

Ông Nestenrenko cho rằng, Nga “một lần nữa chứng kiến việc triển khai gấp rút hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ tại Châu Âu, trong bối cảnh cấu trúc an ninh dễ đổ vỡ của Châu Âu trở thành con tin của những mối đe dọa tên lửa không có thực”.

Trả lời câu hỏi liên quan tới việc Rumani tuyên bố sẵn sàng cho Mỹ lắp đặt tên lửa trên lãnh thổ nước này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Nestenrenko cho biết, Moscow quan ngại vì biết thông tin trên không phải từ Washington hay Bucharest mà từ tin tức báo chí.

Dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Mỹ G.Bush, Mỹ đã lên kế hoạch lắp đặt một hệ thống radar tại Cộng hòa Séc và 10 tên lửa đánh chặn tại Ba Lan, như một phần của kế hoạch “lá chắn tên lửa” nhằm bảo vệ đồng minh Châu Âu khỏi mối đe dọa tên lửa từ cái mà Mỹ gọi là “các quốc gia bất hảo”.

Vào tháng 9 - 2009, Tổng thống Mỹ Barack Obama bãi bỏ chương trình “lá chắn tên lửa” cũ thời chính quyền G.Bush, đồng thời đưa ra “một cách tiếp cận theo từng giai đoạn, có thể chấp nhận” đối với kế hoạch “lá chắn tên lửa” mới tại Đông Âu.

Đầu tháng 2 - 2010, Rumani khiến Nga tức giận sau khi thông báo ý định tham gia vào hệ thống “lá chắn tên lửa” mới của Mỹ. Nga càng thêm lo lắng khi có một số nguồn tin cho rằng, Bulgaria cũng sẵn sàng tham dự hệ thống trên.

Huy Linh
Theo Tân Hoa Xã

MỚI - NÓNG