Nga ra lệnh tập trận ở biên giới Ukraine

Một cuộc tập trận của Nga vào đầu tháng 4.
Một cuộc tập trận của Nga vào đầu tháng 4.
TP - Hôm qua, Nga ra lệnh tập trận mới ở biên giới với Ukraine, sau khi chính quyền Kiev thực hiện chiến dịch chống lại những người ly khai. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói rằng, Nga “buộc phải phản ứng”.

Chính quyền Ukraine hôm 24/4 thông báo họ đã giành lại quyền kiểm soát hội trường thành phố ở Mariupol, miền đông Ukraine, từ tay những người ly khai ủng hộ Nga.

Bộ trưởng Nội vụ tạm quyền Ukraine Arsen Avakov hôm 24/4 thông báo, hội trường thành phố Mariupol đã được “giải phóng” sau chiến dịch ban đêm mà không gây thương vong gì.

Theo trang tin địa phương, một nhóm 30 thanh niên mang theo gậy đánh bóng chày xông vào văn phòng thị trưởng lúc 3-4h sáng 24/4. Dù ông Avakov nói rằng, không ai bị thương trong chiến dịch, trang 0629 lại nói 5 người bị thương, nhưng không nghiêm trọng.

Mariupol là nơi 3 người biểu tình ủng hộ Nga bị bắn chết gần đây. Ông Avakov cũng nói rằng, quân đội Ukraine ở Artemivsk, một thị trấn khác ở vùng Donetsk, đã ngăn chặn mấy chục tay súng cướp vũ khí từ một đơn vị quân đội.

Các blogger đăng tải nhiều bức ảnh chụp xe bọc thép quân đội Ukraine di chuyển gần thành phố Slavyansk hôm 24/4. Một hàng rào gần thị trấn do người ly khai dựng lên bốc cháy. Hãng tin Nga Ria-Novosti nói rằng, chiến dịch này đã khiến 5 thành viên của lực lượng tự vệ thiệt mạng và 1 người bị thương.

Nhiều xe bọc thép và tay súng bắn tỉa thuộc các đơn vị đặc biệt đã bao vây những hàng rào do người ly khai dựng lên. Các báo cáo nói rằng, có ít nhất 2 máy bay trực thăng chiến đấu bay trên khu vực thành phố trong khi diễn ra chiến dịch.

Ông Vyacheslav Ponomarev, Thị trưởng tạm quyền của thành phố, kêu gọi người dân không ra khỏi nhà, và cho biết lực lượng cảnh sát địa phương sẵn sàng chống lại đợt tấn công của các đơn vị quân đội do Kiev phái đến. Chiến dịch chống lại người ly khai ở Slavyansk hôm 16/4 thất bại, vì đội lính Ukraine bỏ hàng ngũ để tham gia cùng người biểu tình.

Hôm qua, Nga ra lệnh tập trận mới ở biên giới với Ukraine, sau khi chính quyền Kiev thực hiện chiến dịch chống lại những người ly khai. Hãng tin Nga Interfax dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói rằng, Nga “buộc phải phản ứng”, lực lượng không quân sẽ có những chuyến bay thao diễn dọc biên giới, sau khi lính biệt kích Ukraine tiến vào thành phố Slavyansk - thành trì của những người ly khai.

Phát biểu tại một diễn đàn ở St. Peterburg hôm 24/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói nếu chính quyền Kiev dùng quân đội chống lại người dân Ukraine thì đây là tội ác rất nghiêm trọng. Ông Putin nói rằng, ông biết tin về chiến dịch quân sự của chính quyền Ukraine ở Donetsk qua báo chí, và rằng ngay cả Tổng thống hợp pháp của Ukraine là ông Viktor Yanukovych cũng không đi xa đến mức dùng quân đội để giải tán đám đông.

Lực lượng của Mỹ đã đến Ba Lan để tập trận trong bối cảnh Nga tuyên bố sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào vào lợi ích của họ ở Ukraine. Phát biểu tại một họp báo hôm qua tại Nhật Bản, Tổng thống Mỹ Barack Obama cáo buộc Nga coi thường thỏa thuận về Ukraine đạt được tại Geneva tuần trước, trong đó yêu cầu các nhóm vũ trang trái phép đang chiếm giữ những tòa nhà công cộng phải trở về nhà.

Ông Obama nói rằng, Mátxcơva không thể chấm dứt hành động của các tay súng trong khu vực và cảnh báo Mỹ sẽ tăng cường trừng phạt Nga. Tuy nhiên, Mátxcơva nêu rõ những công ty nước ngoài rút khỏi Nga có thể sau này sẽ không được quay lại.

Bộ Ngoại giao Nga nói Mátxcơva hy vọng Washington thôi nói những điều bóng gió xa xôi về Nga nhằm thúc đẩy hợp tác giải quyết khủng hoảng Ukraine.

Trong khi đó, Ukraine tuyên bố sẽ vẫn tổ chức bầu cử tổng thống sớm vào ngày 25/5, bất chấp những diễn tiến gần đây ở khu vực phía đông. Ủy ban Bầu cử Trung ương Ukraine thông báo hôm 24/4 rằng, đã có 23 người đăng ký tranh cử tổng thống.

MỚI - NÓNG