Nga sẵn sàng cắt đứt quan hệ với NATO

Nga sẵn sàng cắt đứt quan hệ với NATO
TPO - Lời cảnh báo trên của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev diễn ra đúng vào thời điểm quan hệ Nga - NATO đang xấu đi, sau phản ứng mạnh mẽ của Nga trước các cuộc tấn công của Gruzia vào nước Cộng hòa tự xưng Nam Ossetia.
Nga sẵn sàng cắt đứt quan hệ với NATO ảnh 1
Tổng thống Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: RIA Novosti.

Tuần trước, NATO đã ngưng hợp tác với Nga và tuyên bố “ sự liên hệ như trước” sẽ không trở lại chừng nào Nga chưa rút toàn bộ quân đội ra khỏi Gruzia.

Vào thời điểm này, Nga đã rút hầu hết quân ở Gruzia nhưng vẫn duy trì các điểm kiểm soát “gìn giữ hòa bình” tại nước Cộng hòa tự xưng này nhằm ngăn chặn những cuộc đổ máu khốc liệt hơn.

Phát biểu với ông Dmitry Rogozin - đại diện của Nga tại NATO, Tổng thống Nga Medvedev nhấn mạnh, nếu NATO không sẵn sàng hợp tác với Nga thì nước này sẽ đưa ra bất cứ quyết định nào, thậm chí chấm dứt hoàn toàn quan hệ với NATO.

Ông Medvedev nói :” Hợp tác trên hết phục vụ cho lợi ích của NATO chứ không phải của Nga”. Theo Tổng thống Nga, quyết định chấm dứt quan hệ với NATO có thể rất khó khăn và ông hy vọng Nga sẽ không buộc phải đưa ra quyết định như vậy.

Sau khi NATO làm “lạnh nhạt” các mối liên hệ với Nga thông qua Hội đồng Nga-NATO vào ngày 19/8, Moscow đã triệu hồi ông Rogozin từ Brussels, Bỉ về nước để “tham vấn”. Trước đó, NATO cáo buộc Moscow đã sử dụng sức mạnh quân sự quá mức để chống lại Gruzia.

Đầu tuần này, NATO đã điều động các tàu chiến vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo tới khu vực Biển Đen. Tuy nhiên Nga nghi ngờ mục đích thực sự của NATO. Nga chỉ trích việc tăng cường hiện diện quân sự của Nga là một hành động “ gây mất ổn định”

Tổng thống Medvedev nói :”Một cách tự nhiên, chúng tôi không vui vì bị bao vây bởi các căn cứ quân sự và được an ủi rằng đừng lo, mọi thứ đều ổn”.

Huy Linh
Theo RIA Novosti

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.