Nga sắp có phiên bản siêu trực thăng ‘cá kình’ Ka-60

Nga sắp có phiên bản siêu trực thăng ‘cá kình’ Ka-60
TPO - Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Thương mại Liên bang Nga, ông Yuri Slusar khẳng định, phiên bản máy bay trực thăng quân sự đa phương tiện Ka-60 có thể xuất hiện sau năm 2016.

Hãng tin RIA Novosti dẫn lời Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Thương mại Liên bang Nga Yuri Slusar cho biết: “Sau khi cân nhắc nguyên mẫu trực thăng Ka-60 và Ka-62, hai Bộ đã thống nhất về mẫu thiết kế phiên bản mới của trực thăng Ka-60, dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm 2015, đầu 2016. 

Chúng tôi hy vọng sẽ nhận được giấy cấp phép sản xuất cho phiên bản dân sự, sau đó sẽ tiến hành thảo luận với Bộ Quốc phòng hướng tới việc đưa trực thăng vào hoạt động trong lĩnh vực quân sự”.

Theo Thứ trưởng Yuri Slusar, nếu mẫu thiết kế được thông qua, phiên bản quân sự Ka-60 có thể xuất hiện sau năm 2016.

Trực thăng đa năng Ka-60 do hãng chế tạo Kamov của Nga sản xuất, thực hiện chuyến bay đầu tiên vào ngày 10/12/1998.

Ka-60 được thiết kế đảm nhiệm chức năng cung cấp vũ khí, đạn dược trong khu vực chiến đấu; thực hiện tuần tra, tìm kiếm cứu nạn, huấn luyện phi công…

Ka-60 được mệnh danh là "cá kình' có thể đạt tốc độ đến 300 km/h và tầm bay đến 770 km. Trực thăng dùng để chở đến 14 lính đổ bộ hoặc đến 2,8 tấn hàng.

Ka-60 là trực thăng đầu tiên của Kamov có thiết kế 1 rotor truyền thống.

Theo tính toán của Kamov, việc áp dụng sơ đồ thiết kế này là phù hợp vì thời gian bay treo sẽ chỉ chiếm 1% tổng thời gian bay của Ka-60.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.