Nga sắp đàm phán về khí đốt với EU và Ukraine

Một lượng lớn nhiên liêu Nga cung cấp cho châu Âu phải qua đường Ukraine
Một lượng lớn nhiên liêu Nga cung cấp cho châu Âu phải qua đường Ukraine
TPO - Cuộc họp ba bên giữa Nga, Ukraine và Liên minh châu Âu (EU) về vấn đề khí đốt sẽ diễn ra trong tháng 9/2014, RIA Novosti hôm nay đưa tin.  

Dẫn nguồn một quan chức EU giấu tên, RIA Novosti cho biết, Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Manuel Barroso đã lên kế hoạch đàm thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine, Petro Poroshenko về vấn đề khí đốt.

Trước đó vào hôm 7/8, Giám đốc điều hành của Naftogaz Andriy Kobolev (Ukraine) cho biết sẵn sàng thông qua trung gian hòa giải để giải quyết tranh cãi về khí đốt giữa Nga với Ukraine, nhưng đồng thời cảnh báo sự tham dự của bên thứ 3 có thể khiến tình hình trở nên phức tạp.

Trong khi đó, Uỷ ban châu Âu hy vọng có thể mở phiên họp 3 bên về vấn đề trên trước tháng 8. Các cuộc đàm phán thực ra đã diễn ra từ tháng 4 tới tháng 6 vừa qua nhưng không đem lại kết quả.

Kiev khăng khăng đòi Nga giảm giá gas, từ chối giải quyết các khoản nợ vốn lên tới 4,5 tỷ USD ở thời điểm trên, theo RIA Novosti. Nga đã gợi ý về việc có thể giảm giá, nhưng Ukraine không chấp nhận các điều kiện kèm theo. Moscow sau đó tuyên bố chỉ xem xét đàm phán sau khi Ukraine đã thanh toán xong các khoản nợ.

Mâu thuẫn giữa Nga và Ukraine để châu Âu đứng trước nguy cơ thiếu năng lượng và khí đốt cho mùa đông lạnh giá, do một lượng lớn nhiên liệu Nga cung cấp cho châu Âu phải đi qua đường Ukraine.

Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG