Nga sắp đáp trả việc EU kéo dài lệnh trừng phạt

Nga sắp đáp trả việc EU kéo dài lệnh trừng phạt
TPO - Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev yêu cầu Phó Thủ tướng Chính phủ, Chánh văn phòng Sergei Prikhodko chuẩn bị các đề xuất về việc áp đặt biện pháp đáp trả liên quan đến việc gia hạn lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU).

Hãng Sputnik ngày 22/6 dẫn lời Thủ tướng Nga, ông Dmitry Medvedev tại cuộc họp với Phó thủ tướng Prikhodko, cho biết: “Với thực tế là EU gia hạn các biện pháp trừng phạt chống Liên bang Nga thêm 6 tháng, tôi đề nghị chuẩn bị bản đề xuất với Tổng thống mở rộng lệnh của tổng thống về thời hạn áp dụng biện pháp cấm vận của Liên bang Nga.

Văn kiện tương ứng của chính phủ, trong đó nêu danh mục các sản phẩm chịu ảnh hưởng của lệnh cấm giao dịch thương mại với nước ngoài của Liên bang Nga”.

Theo các nhà phân tích, Nga sẽ trả đũa EU gia hạn lệnh trừng phạt bằng việc tăng cường lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm từ châu Âu.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga đã bày tỏ thất vọng về việc Liên minh châu Âu (EU) gia hạn lệnh trừng phạt Moscow, coi đây là hình thức "vận động" chống Nga.

Tuyên bố của Bộ trên nêu rõ: "Chúng tôi thực sự thất vọng với quan điểm vận động chống Nga thông qua quyết định kéo dài các đòn trừng phạt phi lý, một lần nữa đang chi phối EU". 

Trước đó, các ngoại trưởng EU đã chính thức gia hạn các biện pháp trừng phạt kinh tế chống Nga tới tháng 1/2016, để gây sức ép buộc Nga thực thi đầy đủ các hòa ước với Ukraine.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.