Nga sắp mở cửa nhà tù có phòng tắm hơi, hòa nhạc

Hình ảnh bên ngoài nhà tù lớn nhất châu Âu sắp được mở cửa tại Nga
Hình ảnh bên ngoài nhà tù lớn nhất châu Âu sắp được mở cửa tại Nga
TPO - Theo Dailymail, Nga sẽ mở cửa nhà tù lớn nhất châu Âu vào năm tới. Nhà tù có sức chứa 4.000 phạm nhân và đáp ứng được “tiêu chuẩn châu Âu”.

Nhà tù được xây dựng ở St Petersburg, bao gồm một khu phức hợp thể thao, có phòng tắm hơi, phòng hòa nhạc, thậm chí cả một bảo tàng. Nhà tù này có tên Kresty-2, sẽ thay thế nhà tù Kresty khét tiếng, nơi giam giữ tù nhân chính trị trong thời Nga Hoàng và Liên Xô.

Nga sắp mở cửa nhà tù có phòng tắm hơi, hòa nhạc ảnh 1

Nhà tù mới có tên Krety-2

Vào giữa những năm 1990, nhà tù này giam giữ hơn 12.500 tù nhân, gấp 10 lần sức chứa theo thiết kế.

Nga sắp mở cửa nhà tù có phòng tắm hơi, hòa nhạc ảnh 2

Nhà tù gồm một khu phức hợp thể thao có phòng tắm hơi, phòng hòa nhạc và thậm chí cả một bảo tàng

Kế hoạch xây dựng nhà tù lớn nhất châu Âu này được Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo vào năm 2006. Nhà tù cũ Kresty sẽ được xây dựng lại thành một khách sạn hạng sang sau khi được đem bán đấu giá.

Nga sắp mở cửa nhà tù có phòng tắm hơi, hòa nhạc ảnh 3

Bên trong nhà tù

Ông Gennady Kornienko, người đứng đầu cơ quan quản lý nhà tù của Nga cho biết: “Kresty-2 sẽ là nhà tù hiện đại nhất nước Nga và là nhà tù lớn nhất châu Âu”.

Nga sắp mở cửa nhà tù có phòng tắm hơi, hòa nhạc ảnh 4

Nhà tù lớn nhất châu Âu hiện là nhà tù Fleury-Merogis nằm ở ngoại ô Paris, Pháp, có sức chứa 3.800 phạm nhân.

Nga sắp mở cửa nhà tù có phòng tắm hơi, hòa nhạc ảnh 5

Sơ đồ nhà tù

Nga là nước có số tù nhân đông thứ ba trên thế giới, sau Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, xét trên tỉ lệ dân số, nước này đứng thứ 10 trên thế giới với 469 phạm nhân/100.000 dân.

Nga sắp mở cửa nhà tù có phòng tắm hơi, hòa nhạc ảnh 6

Nhà tù Kresty cũ

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.