Nga sẽ khôi phục sự hiện diện tại Địa Trung Hải

Nga sẽ khôi phục sự hiện diện tại Địa Trung Hải
TPO - Hôm qua, 3/8, trả lời phỏng vấn hãng thông tấn RIA Novosti, tư lệnh hải quân Nga- đô đốc Vladimir Masorin, cho rằng Nga phải khôi phục sự hiện diện tại Địa Trung Hải, để bảo vệ các lợi ích chiến lược của mình tại khu vực này.

Đô đốc Masorin nói: “Địa Trung Hải là địa bàn hoạt động quan trọng của Hạm đội Biển Đen của hải quân Nga. Hạm đội hiện đang kiểm soát vùng biển rộng lớn xuyên qua Địa Trung Hải tới tận Đại Tây Dương. Do đó, chúng tôi phải khôi phục sự có mặt dài hạn của hải quân Nga tại khu vực này”.

Hiện nay, Nga có các đường ống dẫn dầu quan trọng đi dưới đáy Địa Trung Hải- như đường ống Blue Stream và Burgas-Alexandroupolis sẽ được xây dựng trong tương lai. Đây là các đường ống xuất khẩu dầu mỏ chính từ Nga sang châu Âu. 

Hoạt động chủ yếu của hải quân Nga tại Địa Trung Hải là trong phạm vi thành viên của Nhóm hợp tác hải quân Biển Đen (Blackseafor) bao gồm Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Bugari, Ucraina, Rumani và Gruzia. Mục đích Blackseafor là các hoạt động cứu hộ, cứu nạn trên biển.    

Căn cứ của Hạm đội Biển Đen đặt tại thành phố Sevastopol, Ucraina. Tuy nhiên, đây cũng là một chủ đề gây tranh cãi giữa Nga và Ucraina.

Năm 1997, Nga đã thuê căn cứ hải quân tại đây trong thời hạn là 20 năm, sau đó có thể gia hạn. Nhưng trong thời gian gần đây, quan hệ giữa Ucraina và Nga không được mặn mà, nhất là sau cuộc cách mạng cam năm 2004. Kiev lo ngại việc nâng cấp Hạm đội Biển Đen có thể làm ảnh hưởng tới an ninh quốc gia.

Đô đốc Masorin nói: “Ucraina không nên lo lắng về kế hoạch củng cố lại hạm đội Biển Đen của Nga. Hải quân Nga và Ucraina có thể hợp tác chặt chẽ trong huấn luyện cũng như thực hiện các nhiệm vụ quốc tế”.

Tuy nhiên, Moscow cũng chuẩn bị kế hoạch khi hợp đồng hết hạn. Sau năm 2017 (thời hạn hợp đồng), hạm đội Biển Đen sẽ chuyển về căn cứ tại Novorossiisk. Nga đang đầu tư khoảng 1,5 tỷ USD để xây dựng căn cứ này xong trước năm 2020.

Theo các chuyên gia quốc tế, cùng với sự tăng trưởng về kinh tế, nước Nga dưới thời Tổng thống V.Putin đang củng cố và tăng cường sức mạnh quân sự của mình nhằm khẳng định vị thế của một siêu cường. Và kế hoạch củng cố lại lực lượng hải quân Nga gần đây cùng là một phần trong chiến lược đó.

Linh Huy
Theo RIA Novosti, Reuters

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.