Nga sẽ tăng 59% chi tiêu quốc phòng

Nga sẽ tăng 59% chi tiêu quốc phòng
TP - Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Nga Vladimir Komoedov hôm 17-10 nói với các phóng viên rằng, Mátxcơva có kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng lên 97 tỷ USD vào năm 2015, tăng 59% so với mức hiện nay là 61 tỷ USD.

> Nga thử nghiệm tên lửa đánh chặn tầm ngắn

Trước đây, mức chi tiêu quốc phòng được đặt ra là năm 2013 sẽ chiếm 3,2% GDP, năm 2014 là 3,4% GDP và năm 2015 là 3,7% GDP.

Ông Komoedov cho biết, đây là một phần trong nội dung kết luận của Ủy ban Quốc phòng Hạ viện đối với dự thảo ngân sách liên bang giai đoạn 2013-2015.

Đ.P
Theo Ria-Novosti

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.