Nga sẽ thẳng tay với rượu lậu

Nga sẽ thẳng tay với rượu lậu
TPO - Ngày 5 - 5, Hạ viện Nga bắt đầu phiên họp đầu tiên nhằm xem xét một dự thảo luật trong đó quy định trừng phạt nghiêm khắc hơn hoạt động sản xuất và kinh doanh rượu bất hợp pháp.
Nga sẽ thẳng tay với rượu lậu ảnh 1

Ảnh minh hoạ của RIA

Trước đó, chính phủ Nga phát động chiến dịch chống lại rượu nhằm mục đích giảm một nửa lượng tiêu thụ rượu tại nước này vào năm 2020 và triệt hạ tận gốc việc sản xuất và kinh doanh rượu lậu.

Theo dự thảo luật đang được xem xét, những người sản xuất rượu lậu sẽ bị phạt tới 200 nghìn ruble (khoảng 6.735USD) hoặc bị phạt tù tới ba năm và bị phạt tới 80 nghìn ruble (khoảng 2.700USD).

Nếu việc sản xuất rượu lậu do một nhóm có tổ chức tiến hành và đặc biệt là với số lượng lớn, khoản tiền phạt sẽ từ 100 nghìn tới 300 nghìn ruble (khoảng 3.370 đến 10.000 USD). Hoạt động này cũng sẽ bị phạt từ hai đến sáu năm tù và phải nộp một triệu ruble (khoảng 33.700 USD).

Theo các số liệu thống kê chính thức, hàng năm, hơn 23.000 người chết tại Nga do ngộ độc rượu.

Trong một nỗ lực khác nhằm chống lại việc sản xuất rượu giả, từ ngày 1 - 1 vừa qua, chính quyền Nga ban hành quy định về giá tối thiểu đối với rượu vodka.

Hiện nay, mức tiêu thụ rượu tại Nga trung bình là 18 lít một người một năm, gấp đôi con số giới hạn do tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo.

Linh Huy
Theo RIA Novosti

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.