Nga: Số ca mắc COVID-19 thực tế ở Moscow có thể lên tới 300.000

Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin. Ảnh: Tass
Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin. Ảnh: Tass
TPO - Thị trưởng Moscow - ông Sergei Sobyanin hôm nay cho biết số ca mắc COVID-19 ở thủ đô nước Nga chiếm khoảng 2 - 2,5% dân số, tương đương gần 300.000 người.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Rossiya-24, ông Sobyanin cho biết: “Việc Moscow có nhiều ca bệnh không phải là một điểm trừ, mà là điểm cộng. Rõ ràng, số ca bệnh thực sự ở thành phố Moscow cao hơn con số chính thức rất nhiều. Theo sàng lọc, con số này chiếm khoảng 2 đến 2,5% dân số Moscow, tương đương gần 300.000 người.”

Theo ông Sobyanin, mục tiêu của chính quyền Moscow là xác định được nhiều ca bệnh hết mức có thể. “Điều này là cần thiết để chúng ta cách ly các bệnh nhân và ngăn ngừa lây nhiễm chéo từ những người này.”

Thị trưởng Moscow cho biết năng suất xét nghiệm của thành phố này đã tăng gấp đôi trong tuần qua.

“Trước đó, chúng tôi tiến hành khoảng 20.000 xét nghiệm COVID-19. Giờ con số này đã tăng lên gần 40.000.”

Từ ngày 29/3, quy định tự cách ly tại nhà đã được thực hiện bắt buộc đối với tất cả cư dân Moscow.

Người dân chỉ được rời khỏi nhà nếu cần hỗ trợ y tế khẩn cấp, đi công tác, mua nhu yếu phẩm, dắt vật nuôi đi dạo và đổ rác.

Từ ngày 22/4, người dân chỉ có thể sử dụng phương tiện công cộng nếu có thẻ kỹ thuật số.

Theo dữ liệu chính thức, tại thủ đô Moscow đã ghi nhận 92.676 ca mắc COVID-19.

Trong vòng 24 giờ qua, số ca mắc COVID-19 mới ở Nga đã đạt mức kỉ lục, với 11.231 ca.

Tổng số ca bệnh ở Nga là 177.160 ca, với 23.803 người đã khỏi bệnh, 1.625 người đã tử vong.

Cũng trong ngày 7/5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết số ca mắc COVID-19 trong lực lượng vũ trang và các trường học của Bộ này đã lên tới 3.285 ca.

Trong số đó, có 1.506 quân nhân. 4 người hiện đang nguy kịch, và số còn lại hầu như không có triệu chứng. 179 quân nhân đã khỏi bệnh.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG