Nga sơ tán 7.000 sinh viên vì đe dọa đánh bom

Cảnh sát và chó nghiệp vụ tuần tra đảm bảo an ninh cho Thế vận hội Mùa đông Sochi
Cảnh sát và chó nghiệp vụ tuần tra đảm bảo an ninh cho Thế vận hội Mùa đông Sochi
TPO - Hôm 11/2, một người gọi điện đến Viện Hàng không Moscow, Nga đe dọa đánh bom khiến 7.000 sinh viên tại 12 tòa nhà của viện phải sơ tán khẩn cấp.

Cảnh sát Moscow cho biết, một tòa nhà bị nghi là có bom nhưng toàn bộ 12 tòa nhà vẫn được sơ tán nhằm đảm bảo an toàn cao nhất cho sinh viên và cán bộ của viện.

Cảnh sát và chó nghiệp vụ hiện vẫn đang lục soát tòa nhà này. Hiện vẫn chưa rõ kết quả.

An ninh của Nga được đặt lên hàng đầu nhất là trong dịp Thế vận hội Mùa đông ở Sochi, nơi cách Moscow 1.600km.

Theo CNN
MỚI - NÓNG