Nga sơ tán toàn bộ nhân viên Đại sứ quán tại Libya

Nga sơ tán toàn bộ nhân viên Đại sứ quán tại Libya
TPO- Hôm 3/10, Nga sơ tán toàn bộ nhân viên sứ quán và gia đình của họ khỏi Libya sau khi các tay súng tấn công vào đại sứ quán nước này tại Tripoli.

Những kẻ tấn công lên kế hoạch trả thù cho cái chết của một sỹ quan quân đội Libya bị một phụ nữ người Nga sống tại Tripoli bắn chết, Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

“Người thân và bạn bè của sỹ quán Libya này quyết định trả thù bằng một cuộc tấn công vào cơ quan ngoại giao Nga”, tuyên bố cho biết.

Quyến định sơ tán các nhân viên sứ quán được đưa ra sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Libya Mohammed Abdelaziz tới thăm Đại sứ quán.

Bộ cho biết, ông đã nói với Đại sứ Nga rằng Libya “không phải một đất nước có thể đảm bảo được an ninh cho Đại sứ quán Nga và khuyến khích các nhân viên rời khỏi khu vực này”.

Theo báo cáo ban đầu, không có nhân viên nào bị thương trong vụ tấn công này.

Tuyên bố nói thêm, các nhân viên sứ quán và gia đình họ đã ẩn náu trong một phòng an toàn khi cuộc tấn công xảy ra. Họ đã được sơ tán đến Tunisia vào 3/10 và dự kiến sẽ quay trở lại Nga vào ngày 4/10.

Phan Yến
Theo Reuters

Theo Dịch
MỚI - NÓNG