Nga: Tài xế phải mở tài khoản để... hạn chế nạn hối lộ

Nga: Tài xế phải mở tài khoản để... hạn chế nạn hối lộ
Thứ trưởng thứ nhất Bộ Nội vụ Nga cho biết, Bộ này vừa đề xuất một số sửa đổi trong quy định phạt tiền đối với các lái xe vi phạm luật giao thông, theo đó các lái xe phải mở một tài khoản riêng chỉ để thanh toán tiền phạt.

Ông nhấn mạnh, luật giao thông của Nga đã trở nên lỗi thời và kém hiệu lực, thậm chí còn tạo kẽ hở cho lực lượng cảnh sát giao thông dễ dàng vi phạm những quy định về việc thu tiền phạt.

Các cơ quan chức năng chủ trương sẽ lắp đặt hệ thống camera quan sát ở các chốt giao thông, nhằm ghi lại hình ảnh các lái xe phạm luật, gửi giấy báo tới đương sự và trừ thẳng tiền vào tài khoản của chủ xe.

 Hình thức này đã được áp dụng tại nhiều nước trên thế giới.

Ngoài tiền phạt, ngài thứ trưởng còn đề cập vấn đề nâng cao trách nhiệm của lực lượng cảnh sát, coi đây là biện pháp hữu hiệu để khắc phục nạn hối lộ vốn rất phổ biến hiện nay trong lực lượng cảnh sát giao thông ở Nga.

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.