Nga: Tạm ngừng thám hiểm đáy hồ Baikal vì tai nạn

Nga: Tạm ngừng thám hiểm đáy hồ Baikal vì tai nạn
TP - Ngày 30/7, cuộc thám hiểm đáy hồ Baikal của hai tàu lặn sâu Mir-1 và Mir-2 của Nga đã phải tạm ngừng vì một sự cố khẩn cấp tàu Mir va đập với một giàn khoan dầu khí trên biển hồ.
Nga: Tạm ngừng thám hiểm đáy hồ Baikal vì tai nạn ảnh 1

Tàu lặn sâu Mir - 1 của Nga (trái). Ảnh: Từ Internet

Vụ tai nạn xảy ra khi các tàu Mir đang trên đường trở về căn cứ của tàu ở gần Buryat thuộc vùng Turka thì bị một cơn giông lớn nổi lên khiến động cơ của một trong hai con tàu Mir bị hỏng do va đập với giàn khoan dầu khí nổi.

Trước đó, ngày 29/7 hai tàu lặn Mir-1 và Mir-2 đã lặn tới đáy hồ Baikal ở độ sâu 1.680 m.

Đây là một hồ nước ngọt sâu nhất thế giới nằm ở khu vực Siberia. Hồ Baikal là nơi sinh sống của hơn 1.700 loài sinh vật  bao gồm cả thực vật lẫn động vật.

Trong chuyến thám hiểm đáy hồ Baikal lần này, các nhà khoa học Nga đã đặt dưới đáy hồ một khối nhỏ hình kim tự tháp mang quốc kỳ Liên bang Nga.  Cuộc thám hiểm này của các nhà khoa học Nga đã lập nên một kỷ lục thế giới về lặn sâu nhất trong hồ nước ngọt.

Trưởng đoàn thám hiểm đáy hồ Baikal, giáo sư Anatoly Sagalevich cho biết sau khi sửa chữa xong động cơ tàu Mir, cuộc thám hiểm lại tiếp tục. Dự kiến, lần này các nhà khoa học Nga sẽ lặn tất cả 60 lần tại các vị trí khác nhau của hồ Baikal.

Sau đó, các nhà khoa học Nga sẽ viết một báo cáo khoa học trình lên các cơ quan liên quan để khuyến nghị giải pháp tốt nhất để bảo tồn hồ Baikal-một Di sản Thế giới được UNESCO công nhận. 

Đ.P
Theo Itar-Tass, AP

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.