Nga tăng cường năng lực tác chiến ở biên giới phía Tây

Ảnh: RIA Novosti
Ảnh: RIA Novosti
TPO - Ngay từ đầu năm 2017, các đơn vị thuộc Quân khu phía Tây đã tăng cường khả năng chiến đấu một cách cơ bản.

Tư lệnh Quân khu phía Tây Andrei Kartapolov thông báo với các phóng viên báo chí như vậy.

Từ tháng 1, quân khu này đã nhận được hơn nghìn thiết bị kỹ thuật hiện đại. Ông Kartapolov khẳng định rằng, trong năm mới, việc hiện đại hóa sẽ tiếp tục được tiến hành.

Ông còn cho biết, các cơ sở hạ tầng cũng được tối ưu hóa đồng loạt. Ví dụ, tại thao trường Mulino đã thành lập một Trung tâm huấn luyện chiến đấu lục quân, đổ bộ đường không và đổ bộ trên biển.

“Hiện nay, tại các căn cứ hiện đại có thể tiến hành huấn luyện hỏa lực, vận hành các xe chiến đấu, kiểm tra kíp lái và phối hợp các hoạt động” – ông Kartapolov cho biết.

Vào tháng 10 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu thông báo rằng, tới cuối năm nay Quân khu phía Tây sẽ nhận được hơn 1,8 nghìn các trang thiết bị quân sự mới và hiện đại hóa.

Tổng thống Putin từng nhấn mạnh, tỷ lệ vũ khí hiện đại trong các đơn vị thực tế đã đạt tới 60%.

Hiện Chính phủ Nga đang xem xét dự án Chương trình vũ khí quốc gia mới tới năm 2027, và dự án này sẽ được trình Tổng thống vào trước ngày 15/12 năm nay.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG