Nga: Tàu chở dầu bị bão đánh vỡ làm đôi

Nga: Tàu chở dầu bị bão đánh vỡ làm đôi
TP - Ngày 11/11, tàu chở dầu của Nga Volgo-Neft 139 đang chạy qua eo biển Kerch giữa Azov và Biển Đen thì gặp bão. Sóng lớn đã đánh tàu vỡ làm đôi khiến hơn 1.000 tấn xăng dầu tràn ra biển.

Hai nửa con tàu mỗi nửa trôi một hướng. Nửa trôi gần nhất cách cảng Kavkaz khoảng 10 km.

Cơ quan đại diện của Bộ các tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga tại Temryuk cho biết hai tàu cứu hộ đã được đưa tới nơi xảy ra tai nạn để cứu nguy cho thủy thủ đoàn 13 người.

Tuy nhiên, do gió to, sóng lớn, việc đội cứu hộ tiếp cận các mảnh tàu bị vỡ gặp rất nhiều khó khăn trong thời tiết xấu. Đội cứu hộ đặt ưu tiên cao nhất lúc này không phải là chống dầu tràn mà là cứu tính mạng của các thủy thủ của con tàu gặp nạn.

Đến cuối giờ chiều, Cơ quan đại diện Bộ các tình trạng khẩn cấp nhận được điện thông báo tất cả 13 thủy thủ trên tàu chở dầu Volgo-Neft 139 đều còn sống.

Các quan chức Nga cho biết, do số lượng dầu tràn lớn nên môi trường sẽ phải chịu hậu quả rất nặng nề, có lẽ phải mất nhiều năm mới khắc phục được.

Đ.P
Theo Itar-Tass

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.