Nga: Tàu chở hàng bị đắm ở Biển Đen, 11 người mất tích

Công tác cứu hộ đang được Nga triển khai ở khu vực Biển Đen. Ảnh: Tass
Công tác cứu hộ đang được Nga triển khai ở khu vực Biển Đen. Ảnh: Tass
TPO - Một tàu chở hàng của Nga đã bị đắm ở Biển Đen vào rạng sáng nay, ngày 19/4 khi đang chở ngũ cốc từ vùng Rostov của Nga tới Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo hãng Tass của Nga, thời điểm bị đắm, tàu Geroi Arsenala có 12 người, bao gồm 2 người Nga, 9 người Ukraine và 1 người Gruzia.

Tàu bị đắm khi đang trên hải trình chở ngũ cốc từ vùng Rostov đến một cảng của Thổ Nhĩ Kỳ.

Một quan chức thuộc cơ quan Tình trạng khẩn cấp Crimea Vladimir Ivanov cho biết, một số tàu cứu hộ và máy bay đã được điều động đến khu vực tai nạn.

“Tình trạng sức khỏe của thủy thủ vừa được cứu không tốt, thân nhiệt hạ vì nhiễm lạnh. Nhiệt độ nước trong eo biển chỉ 7 - 8 độ C”, ông Ivanov nói.

Tình hình cứu hộ rất khó khăn do điều kiện thời tiết phức tạp- sóng biển đánh cao cấp độ 4, tốc độ gió 20 mét/giây.

Lực lượng chức năng Nga cũng lo lắng, sự cố đối với tàu Geroi Arsenala có thể khiến khoảng 30 tấn nhiên liệu có thể tràn ra biển.

Nguyên nhân dẫn tới sự cố trên chưa được cơ quan chức năng Nga công bố.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG