Nga thả 20 tấn thuốc, lương thực xuống vùng bị IS vây hãm

Phương pháp duy nhất để tiếp tế cho công dân Deir ez-Zor là thông qua đường hàng không. Ảnh: South Front
Phương pháp duy nhất để tiếp tế cho công dân Deir ez-Zor là thông qua đường hàng không. Ảnh: South Front
TPO - Không quân Syria cùng Trung tâm hòa giải Nga đã thả 20 tấn thuốc và lương thực bằng dù từ độ cao 4.000m xuống thành phố Deir ez-Zor – nơi bị các tay súng IS bao vây từ năm 2014.

Trung tâm hòa giải Nga hôm nay, 13/6 thông báo vừa thả hàng chục tấn hàng hóa cứu trợ xuống thành phố Deir ez-Zor (Syria) trong một sứ mệnh chung với Không quân Syria.

“Từ phi cơ Ilyushin Il-76, 20 tấn thực phẩm và thuốc đã được thả xuống Deir ez-Zor bằng dù từ độ cao 4.000m”, đại diện Trung tâm hòa giải Nga cho biết.

Deir ez-Zor là thành phố 200.000 dân, bị bao vây bởi các tay súng của lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS từ năm 2014 và phải chịu đựng nhiều hành động vô nhân đạo gây ra bởi nhóm phiến quân này.

Mọi đường dây viện trợ nhân đạo dẫn tới Deir ez-Zor đều đã bị IS cắt đứt khiến quân đội Syria buộc phải cung cấp đồ cứu trợ bằng đường hàng không.

Trước đó, tờ Sputnik News ngày 12/6 dẫn nguồn hãng thông tấn SANA cho hay quân đội Syria đã tiêu diệt 60 tay súng IS ở khu vực sân bay Deir ez-Zor và đã giành quyền kiểm soát hơn một nửa thành phố này.

Hiện tại, lực lượng quân đội Syria đang tiếp tục tiến hành một đợt tấn công mới nhằm tái chiếm toàn bộ Deir ez-Zor và thiết lập con đường tiếp tế cho các công dân đang mắc kẹt trong thành phố.

Theo Theo Sputnik News, Tass
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).