Nga - Thổ Nhĩ Kỳ liên kết, quyết diệt khủng bố ở Syria

Ảnh: Tass
Ảnh: Tass
TPO - Nga sẽ hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ trong vấn đề Syria nhằm bảo vệ chủ quyền của nước cộng hòa và tiêu diệt khủng bố. 

Trên đây là tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin sau cuộc hội đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại Ankara vào sáng nay 4/4.

"Chúng tôi sẽ hợp tác với Syria và một số nước khác quan tâm đến việc giải quyết xung đột Syria, tất cả là nhằm đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ của Syria, đảm bảo chủ quyền và tiêu diệt mầm mống khủng bố trên lãnh thổ quốc gia Trung Đông này", Tổng thống Nga Putin nói trong cuộc họp báo.

Cũng trong ngày hôm nay, lãnh đạo các nước Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đã khẳng định trong tuyên bố chung rằng họ quyết tâm đẩy nhanh những nỗ lực nhằm đảm bảo “bình yên trên thực địa” ở Syria và bảo vệ dân thường ở “những khu vực giảm căng thẳng” tại quốc gia Trung Đông này.

Theo truyền thông khu vực, tuyên bố chung sau Hội nghị thượng đỉnh ba bên Thổ Nhĩ Kỳ-Nga-Iran về Syria diễn ra ở Ankara dưới sự chủ trì của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cùng với sự tham dự người đồng cấp Nga Vladimir Putin và Tổng thống Iran Hassan Rouhani, đã được đăng trên trang web của ông Rouhani.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.